Dùng chăn nhung sát hại người yêu tại nhà nghỉ

Theo Công Lý Chủ nhật, ngày 04/10/2020 17:42 PM (GMT+7)
Tùng và chị Hà xảy ra mâu thuẫn khi vào nhà nghỉ để tâm sự. Không kìm chế được, Tùng đã ra tay sát hại chị Hà.
Bình luận 0

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Huy Tùng (SN 1996), trú tại thôn Trúc Chuẩn, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2019, Đỗ Huy Tùng (SN 1996, trú tại thôn Trúc Chuẩn, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) có quen biết và phát sinh tình cảm yêu đương với chị Thao Thị Hà (SN 2001, trú tại bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) là học sinh trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn đóng trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.

Dùng chăn nhung sát hại người yêu tại nhà nghỉ - Ảnh 1.

Bị cáo Đỗ Huy Tùng tại phiên tòa

Sáng 14/12/2019, Tùng mượn xe máy của anh Đỗ Huy Khải (là em họ Tùng) đi xuống Sầm Sơn để gặp gỡ đi chơi với chị Hà. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Tùng đón chị Hà đi mua đồ ăn rồi cả hai đi vào nhà nghỉ Kim Khánh (ở phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn) để ăn uống và tâm sự.

Tại phòng 202 của nhà nghỉ, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn xích mích, do chị Hà cho rằng Tùng đang yêu chị Hà nhưng vẫn tán tỉnh người phụ nữ khác.

Chị Hà đã chửi mắng rồi tát vào mặt Tùng. Bị chị Hà xúc phạm, Tùng đã dùng tay, chăn nhung bịt kín mặt chị Hà khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tùng về thành phố Thanh Hóa trả xe máy cho anh Khải và đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Huy Tùng 18 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem