Động lực để Lộc Hà triển khai NTM nâng cao

Thái Oanh Thứ hai, ngày 24/08/2020 10:36 AM (GMT+7)
Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) hiện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM), đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng đổi thay. Đây chính là động lực, nền tảng để Lộc Hà vững bước xây dựng huyện NTM nâng cao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bình luận 0

Khơi sức dân làm nền tảng

Về Lộc Hà hôm nay, chứng kiến các công trình quy mô được đầu tư xây dựng khang trang, những khu dân cư yên bình, sáng bừng sức sống, nhiều mô hình kinh tế cho doanh thu hàng tỷ đồng... mới thấy được hết những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương suốt hành trình xây dựng NTM những năm qua.

Động lực để Lộc Hà triển khai NTM nâng cao - Ảnh 1.

Xây dựng NTM với nội dung xuyên suốt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Ảnh: Thái Oanh

Huyện Lộc Hà cũng đang tập trung cho "chặng nước rút", phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào cuối năm 2020. Từ đó, làm động lực, bản lề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân tiếp tục chung tay, đồng lòng thực hiện mục tiêu xây dựng huyện cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao...

Đây cũng là minh chứng nổi bật cho sự chỉ đạo đúng đắn, linh hoạt của cấp ủy Đảng, chính quyền, để nhân dân Lộc Hà tạo ra khối đoàn kết vững chắc và thực sự trở thành chủ thể sáng tạo trong quá trình xây dựng NTM.

Bí thư Chi bộ thôn Kim Tân (xã Tân Lộc) Nguyễn Duy Ngụ chia sẻ: "Thôn chúng tôi tự hào khi được chọn làm điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Cuộc sống vật chất, tinh thần đã có nhiều bước đổi thay từ khi thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước".

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn An chia sẻ: "Huyện Lộc Hà bắt tay vào thực hiện Chương trình xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, khối lượng công việc bộn bề, đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Tuy nhiên, bằng nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, đến nay, Lộc Hà đã huy động được mọi nguồn lực, tạo sự lan tỏa và chuyển biến rõ nét trong xây dựng NTM".

Trong giai đoạn 2015 - 2020, huyện đã huy động trên 2.400 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó, nhân dân đóng góp trên 1.200 tỷ đồng, để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xây dựng, củng cố các tiêu chí.

Mục tiêu huyện NTM nâng cao

Nhờ tinh thần quyết tâm, đồng lòng từ cấp ủy, chính quyền đến nhân dân, đến nay, toàn huyện có 100% xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM; 20 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 235 vườn mẫu đạt chuẩn.

Đồng thời, huyện cũng đã tập trung thực hiện, cơ bản hoàn thành được 7/9 tiêu chí của huyện NTM. "Với tinh thần "xây dựng NTM chỉ có khởi đầu, không có kết thúc", bà con đang tiếp tục hiến đất, mở đường theo chuẩn mới, hăng say lao động để góp sức đưa xã nhà đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay" - Chủ tịch UBND xã Thạch Châu Lê Văn Thông cho biết.

Huyện Lộc Hà cũng đang tập trung cho "chặng nước rút", phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào cuối năm 2020. Từ đó, làm động lực, bản lề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân tiếp tục chung tay, đồng lòng thực hiện mục tiêu xây dựng huyện cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm OCOP.

Lãnh đạo huyện Lộc Hà cho biết sẽ chủ động ban hành sớm các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của từng địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình. Trong đó cốt lõi, xuyên suốt vẫn là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Huy động và lồng ghép, xã hội hóa các nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, củng cố vững chắc, bền vững các tiêu chí NTM.

"Đồng thời, tiếp tục đầu tư phát triển ngành nông, lâm, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với liên kết hóa, doanh nghiệp hóa trong tất cả các khâu từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm; cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chú trọng vào các sản phẩm chủ lực…" - Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn An khẳng định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem