Diễn tập "giải cứu" tàu cao tốc mắc cạn trên sông Hậu

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 14/03/2023 20:35 PM (GMT+7)
Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tàu cao tốc mắc cạn trên sông Hậu. Buổi diễn tập đã đưa ra nhiều tình huống để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất, không để hành khách hoảng loạn.
Bình luận 0

Chiều 14/3, Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tàu cao tốc mắc cạn trên sông Hậu.

Diễn tập "giải cứu" tàu cao tốc mắc cạn trên sông Hậu - Ảnh 1.

Diễn tập "giải cứu" tàu cao tốc mắc cạn trên sông Hậu. Ảnh: Huỳnh Xây

Tại buổi diễn tập, phía Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô điều khiển tàu cao tốc đến khu vực có mực nước thấp trên sông Hậu (ngã 3 sông Hậu; đoạn cù lao Lát, thuộc địa phận TP.Cần Thơ) để xảy ra tình trạng mắc cạn, không thể di chuyển được.

Ngay sau đó, thuyền trưởng thông báo trên hệ thống báo động, tất cả các thuyền viên tập trung theo nhiệm vụ được phân công, đưa ra nhiều tình huống để khắc phục tình trạng tàu cao tốc mắc cạn trong thời gian sớm nhất.

Cụ thể, trong trường hợp tàu cao tốc mắc cạn nhẹ, có thể chờ triều cường lên kết hợp lùi máy.

Diễn tập "giải cứu" tàu cao tốc mắc cạn trên sông Hậu - Ảnh 2.

Tàu cao tốc sử dụng trong buổi diễn tập có tải trọng 500 tấn, có thể chở được 350 hành khách. Ảnh: Huỳnh Xây

Diễn tập "giải cứu" tàu cao tốc mắc cạn trên sông Hậu - Ảnh 3.

Thủy thủ trên tàu lặn xuống sông Hậu xác định tình trạng, vật chất dưới đáy tàu. Để từ đó, thuyền trưởng tính toán, đưa ra cách khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất, không để hành khách hoảng loạn. Ảnh: Huỳnh Xây

Trường hợp mắc sâu, nặng, tàu không thể tự rời ra khỏi vùng cạn, thuyền trưởng có trách nhiệm báo cáo với cơ quan chức năng (Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa), đồng thời nhờ đến các tàu cứu hộ kéo ra hoặc dùng phao bơm khí để nâng tàu lên.

Trong thời gian tàu cao tốc mắc cạn trên sông Hậu, nhân viên trên tàu sẽ có nhiệm vụ trấn an, động viên hành khách, bởi trong trường hợp này, tâm lý của hành khách sẽ rất dễ hoảng loạn.

Đại diện Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô cho biết, tình huống tàu cao tốc mắc cạn rất có khả năng xảy ra trong quá trình vận hành, nhất là ở khu vực luồng cạn. Đây là buổi diễn tập lớn của công ty diễn ra trong năm 2023. Trong những năm trước, phía công ty đã tổ chức diễn tập nhỏ các tình huống cứu nạn, phòng cháy chữa cháy.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tàu cao tốc sử dụng trong buổi diễn tập có tải trọng 500 tấn, có thể chở được 350 hành khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem