Địa bàn khó khăn vẫn tăng trưởng ấn tượng

Kiều Thiện Thứ hai, ngày 16/01/2017 14:00 PM (GMT+7)
Năm 2016, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh Sơn La tăng trưởng hơn 4,79 tỷ đồng, 9/12 huyện, thành phố được ngân sách cấp 1,85 tỷ đồng... Đây là kết quả phấn khởi trong bối cảnh địa phương còn nhiều khó khăn...
Bình luận 0

Cách làm hay đem lại hiệu quả

Không chỉ từ nguồn ngân sách cấp bổ sung, nguồn vận động, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và cán bộ, hội viên nông dân đóng góp tăng trưởng Quỹ HTND tỉnh Sơn La cũng lên tới 1,44 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ Quỹ HTND toàn tỉnh đạt hơn 32,26 tỷ đồng. Hiện, cấp tỉnh quản lý hơn 20,3 tỷ đồng. Ông Hoàng Sương - Chủ tịch Hội ND Sơn La cho biết, toàn tỉnh có 12/12 huyện, thành phố xây dựng được Quỹ HTND, trong đó có 6/12 huyện, thành phố đạt mức 900 triệu đồng trở lên.

img

Từ 50 con bò sinh sản mua ban đầu bằng vốn Quỹ HTND năm 2015, đến nay số lượng đàn bò dự án tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu (Sơn La) đã tăng thêm gần 40 con. Ảnh: Kiều Thiện

Năm 2016, ngân sách tỉnh Sơn La bố trí 1,5 tỷ đồng bổ sung Quỹ HTND cùng cấp. 9/12 huyện, thành phố đến nay đã được ngân sách cấp 1,85 tỷ đồng như Quỳnh Nhai 400 triệu đồng; TP.Sơn La 300 triệu đồng; Yên Châu 300 triệu đồng; Thuận Châu 200 triệu đồng; Mộc Châu 200 triệu đồng; Sông Mã 200 triệu đồng; Sốp Cộp 100 triệu đồng...

Theo Hội ND tỉnh Sơn La, đơn vị này vừa hướng dẫn, thẩm định giải ngân 13 dự án với tổng số tiền 4 tỷ đồng, trong đó 2 tỷ đồng quay vòng vốn chu kỳ thứ 2; 1,5 tỷ đồng từ nguồn bổ sung ngân sách tỉnh cấp năm 2016. Hội ND tỉnh đã đầu tư xây dựng 13 dự án tại 9/12 huyện, thành phố; trong đó có 5 dự án đầu tư mới từ nguồn ngân sách tỉnh cấp năm 2016 với số vốn 1,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng mô hình trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm nuôi nhốt bò sinh sản tại 5 xã của 5 huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu, Mai Sơn và TP.Sơn La. Các dự án đã giúp 141 hộ được vay vốn phát triển sản xuất có hiệu quả.

Phát huy hiệu quả đồng vốn

Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn, 3 năm gần đây, Hội ND tỉnh đã xây dựng 126 dự án, hỗ trợ vốn cho 1.277 hộ mở rộng quy mô, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Phương thức cho vay thực hiện theo mô hình nhóm hộ, vừa đảm bảo an toàn nguồn vốn, vừa tạo được những mô hình kinh tế tập thể để bà con dễ học tập và làm theo. Trong năm 2016 đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình hiệu quả từ nguồn vốn vay Quỹ HTND như chăn nuôi bò sinh sản. Dự án đầu tư sau 12 tháng tại xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu từ 31 con bò nay đã tăng thêm 5 con và hiện có 18 con khác đang có chửa. Tại xã Tông Lệnh (Thuận Châu) ban đầu có 40 con bò, sau 14 tháng đã tăng thêm 21 con…

Nói về hiệu quả của Quỹ HTND, bà Hà Thị Hồng - cán bộ quản lý Quỹ HTND tỉnh Sơn La cho biết: “Sau khi thực hiện giải ngân nguồn vốn, chúng tôi duy trì chặt chẽ hoạt động giám sát gắn với đôn đốc, định hướng, hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, cung ứng vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi… Đây là 1 trong những hoạt động thiết thực để nông dân sử dụng vốn vay hiệu quả…”.

Trao đổi với NTNN, lãnh đạo Hội ND tỉnh Sơn La nhận định kết quả vận động tăng trưởng nguồn vốn còn “khiêm tốn”. Nhưng nếu nhìn Sơn La còn là một tỉnh miền núi nghèo thì kết quả tăng trưởng Quỹ HTND ở đây đã được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo, chính quyền tạo điều kiện và các cấp Hội tích cực, chủ động tham mưu trúng vấn đề…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem