Đêm cuối năm 2021, người dân Đà Nẵng "thấy lạ"

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 31/12/2021 20:07 PM (GMT+7)
"Mọi năm nghe mọi người bảo nhau, người dân Đà Nẵng ra đường rất đông, nhưng năm nay chắc là do dịch bệnh, thành phố không bắn pháo hoa nên vắng vẻ hơn hẳn. Đà Nẵng ngày cuối năm lạ lắm", một người dân chia sẻ tối 31/12.
Bình luận 0

Mặc dù năm nay, Đà Nẵng không tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới nhưng tối 31/12 đường phố vẫn nhộn nhịp người qua lại. Từ sớm, người dân Đà Nẵng đã đổ về những tuyến phố trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn… tìm kiếm những địa điểm đẹp để chụp ảnh.

Năm mới 2022: Người dân Đà Nẵng "thấy lạ" - Ảnh 1.

Từ sớm, người dân Đà Nẵng đã đến các địa điểm vui chơi để đi dạo, chụp ảnh. Ảnh: D.B

Cả gia đình chụp ảnh cùng nhau, chị Nguyễn Thanh Thuỷ (quận Liên Chiểu) cho biết, khác với mọi năm, năm nay, để tránh tụ tập đông người, chị cùng gia đình đã tranh thủ đi chụp ảnh từ chiều và chuẩn bị ra về.

"Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ai cũng e dè khi đến nơi đông người. Chủ yếu là tạo không khí cho tụi nhỏ. Chụp hình xong, gia đình cũng về nhà, không đi đâu. Năm nay đón năm mới tại gia vậy", chị Thuỷ nói.

Năm mới 2022: Người dân Đà Nẵng "thấy lạ" - Ảnh 2.

Vui chơi cuối năm nhưng công tác phòng, chống dịch được đảm bảo. Ảnh: D.B

Theo ghi nhận của PV, trong không khi phấn khởi ngày cuối năm nhưng người dân vẫn không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Nhiều người dân Đà Nẵng cũng tỏ ra tiếc nuối khi thành phố không tổ chức bắn pháo hoa để chào đón năm mới.

Chị Thanh Mai (quận Thanh Khê) chia sẻ: "Cả năm ảnh hưởng của dịch, các ngày lễ cũng phải ở nhà. Thành phố đã áp dụng bình thường mới, mình mong ngày cuối năm cả gia đình sẽ được ngắm pháo hoa để chào mừng năm mới sau một năm ảm đạm nhưng thành phố lại không tổ chức. Người qua lại cũng ít hơn mọi năm, chắc mọi người đều sợ dịch cả rồi".

Năm mới 2022: Người dân Đà Nẵng "thấy lạ" - Ảnh 3.

Một gia đình chụp ảnh lưu niệm trước thềm năm mới. Ảnh: D.B

Chị Nguyễn Mỹ (quê Hà Tĩnh) chia sẻ, đây là năm đầu tiên chị không về quê mà ở lại thành phố để chào đón năm mới.

"Lần đầu đón năm mới tại Đà Nẵng, cảm giác lạ lắm. Mọi năm nghe mọi người bảo nhau, người dân Đà Nẵng ra đường rất đông, nhưng năm nay chắc là do dịch bệnh, thành phố không bắn pháo hoa nên vắng vẻ hơn hẳn. Đà Nẵng ngày cuối năm lạ lắm", chị Mỹ chia sẻ.

Năm mới 2022: Người dân Đà Nẵng "thấy lạ" - Ảnh 4.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đà Nẵng không tổ chức bắn pháo hoá. Ảnh: D.B

Năm mới 2022: Người dân Đà Nẵng "thấy lạ" - Ảnh 5.

Các bạn trẻ cũng tranh thủ xuống phố để lưu lại kỷ niệm năm cũ. Ảnh: D.B

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với sự lây lan rất nhanh của biến chủng Omicron. Để kiểm soát dịch bệnh, không để quá tải cả hệ thống y tế, ngày 31/12, Thủ tướng Chính phủ yêu trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, không tổ chức bắn pháo hoa, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem