Để dân chen lấn tiêm vaccine: Quận Nam Từ Liêm họp khẩn sau chỉ đạo "nóng" của Bí thư Hà Nội

Sông Bùi Thứ hai, ngày 13/09/2021 07:00 AM (GMT+7)
Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã họp khẩn, nghiêm túc yêu cầu UBND phường Trung Văn, Bí thư và Chủ tịch phường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong vụ để người dân chen lấn tại điểm tiêm vaccine Trường Tiểu học Trung Văn.
Bình luận 0

Sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, ngày 12/9, Thường trực Quận ủy quận Nam Từ Liêm đã họp khẩn và xem xét, yêu cầu UBND phường Trung Văn, Bí thư và Chủ tịch Phường rút kinh nghiệm nghiêm túc và sâu sắc vì để xảy ra sự việcchen lấn, tập trung đông người tại điểm tiêm vaccine Trường Tiểu học Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm).

Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm cũng yêu cầu UBND phường Trung Văn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong quá trình thông báo đến người dân, dẫn đến việc tập trung đông người vào thời điểm tối 11/9.

Quận ủy, UBND quận Nam Từ Liêm cũng quán triệt, chấn chỉnh đến toàn bộ cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc tiếp tục thông tin tuyên truyền để đảm bảo ctac phòng chống dịch.

Để dân chen lấn tiêm vaccine: Quận Nam Từ Liêm họp khẩn sau chỉ đạo "nóng" của Bí thư Hà Nội  - Ảnh 1.

Hình ảnh người dân chen lấn lấy phiếu tiêm vaccine Covid-19 ở phường Trung Văn tối 11/9 (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: NDCC.

Trong một diễn biến liên quan, trong chiều 12/9, tại cuộc họp trực tuyến của Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng vừa gọi điện yêu cầu làm rõ việc tụ tập đông người tại điểm tiêm chủng ở phường Trung Văn ngày 11/9 và yêu cầu quận Nam Từ Liêm báo cáo ngay.

UBND quận Nam Từ Liêm báo cáo: Tại điểm tiêm chủng ở phường Trung Văn tối qua (11/9) có 1 số sinh viên, thanh niên ở các nhà trọ có ra điểm tiêm chủng, tập trung đông người.

Đây không phải đối tượng được tiêm trong ngày hôm qua theo kế hoạch, một số cán bộ không biết nên đã phát tờ khai nên xảy ra tình trạng trên, quận đã chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Để dân chen lấn tiêm vaccine: Quận Nam Từ Liêm họp khẩn sau chỉ đạo "nóng" của Bí thư Hà Nội  - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chỉ huy trưởng đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Sở Chỉ huy công tác phòng chống Covid-19 với các sở ngành, quận huyện, xã phường, chiều 12/9. Ảnh: KTĐT.

Ngay lập tức, ông Quyền yêu cầu báo cáo rõ hơn về việc xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Trung Văn… đại diện UBND quận Nam Từ Liêm báo cáo lại: "Số thanh niên khi này khi ra điểm tiêm không thuộc đối tượng được phát giấy mời tiêm nhưng có cán bộ vẫn phát giấy, gây nên tình trạng tụ tập đông người. Quận đã chỉ đạo phường kiểm điểm cán bộ phát giấy…".

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chưa hài lòng với phần trả lời này và nói rõ: "Báo cáo chưa đạt yêu cầu. Tôi đề nghị UBND quận rà soát ngay mọi vấn đề liên quan đến việc tổ chức thực hiện ở cơ sở, có hình thức xử lý nghiêm khắc. Đây là việc rất phản cảm. Nếu chẳng may để lây nhiễm dịch bệnh ở cộng đồng thì không thể chấp nhận được".

"Đây là chỉ đạo của lãnh đạo TP. Các đồng chí phải thực hiện ngay, thông báo cho các cơ quan báo chí. Các quận huyện khác cũng phải rút kinh nghiệm không để tình trạng tương tự", ông Quyền nhấn mạnh.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, chiều 12/9 trước tình trạng chen lấn, tập trung đông người tại Trường Tiểu học Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) xảy ra ngày 11/9, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm kiểm tra, làm rõ trách nhiệm lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng thời nhắc nhở toàn hệ thống chính trị từ TP xuống cơ sở, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tổ chức tiêm chủng bảo đảm tuyệt đối an toàn; có giải pháp giải toả ngay khi phát sinh hiện tượng tập trung đông người tại các điểm tiêm chủng.

Các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phường, xã, thị trấn phối hợp với các lực lượng Công an, quân đội lên kế hoạch, kịch bản cho từng địa điểm tiêm chủng bảo đảm giãn cách và an toàn, không để xảy ra tình trạng nêu trên, làm ảnh hưởng đến thành quả chống dịch chung của địa phương và thành phố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem