Đà Nẵng: Toàn thành phố đã trở thành "vùng xanh", quyết tâm bao phủ tiêm vaccine Covid-19 người trên 65 tuổi

Diệu Bình Thứ năm, ngày 14/10/2021 17:59 PM (GMT+7)
Chiều 14/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày TP ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 trở về từ vùng có dịch, không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Hiện 56/56 xã, phường trên toàn thành phố đã trở thành "vùng xanh".
Bình luận 0

Cụ thể, bệnh nhân H.T.Q.M (SN 1994, quê huyện Hòa Vang) là nhân viên kinh doanh tại quận Bình Tân, TP.HCM đã nghỉ việc 4 tháng nay, trở về Đà Nẵng trên chuyến bay VN 9126 ngày 12/10. Được biết, chuyến bay VN 9126 chở bệnh nhân cùng 168 hành khách từ TP.HCM về Đà Nẵng.

Liên quan đến vấn đề truy vết, cách ly các F1, F liên quan, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Đà Nẵng cho biết, ngành y tế phối hợp với các địa phương tổ chức cách ly tập trung đối với tất cả những hành khách đi cùng chuyến bay.

"Việc đưa 168 hành khách đi cùng chuyến bay VN 9126 với bệnh nhân đi cách ly tập trung theo diện F1 là hoàn toàn đúng với quy định về phòng, chống Covid-19", bác sĩ Thạnh nói.

Đà Nẵng: 56/56 xã, phường chính thức trở thành "vùng xanh" - Ảnh 1.

Đà Nẵng đón khoảng 400 công dân về từ TP.HCM trong ngày 12/10. Ảnh: D.B

Trong ngày, quận Thanh Khê đã lấy 112 mẫu xét nghiệm tại khu vực phong tỏa tại phường An Khê và tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2. Đây là điểm phong tỏa cuối cùng trên địa bàn TP.

Tính đến ngày 14/10, 56/56 xã, phường đều không ghi nhận ca mắc Covid-19 cộng đồng trong 14 ngày qua và hiện không còn khu vực phong tỏa (vùng xanh).

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP tối 14/10, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết,  hiện nay, một lượng vaccine  phòng Covid-19 với 3 loại đã về TP. Trong đó, vaccine Vero Cell dành để trả mũi. Riêng 2 loại còn lại là AstraZeneca và Pfizer, bà Yến đề nghị Sở Y tế khẩn trương lập kế hoạch để các quận, huyện tổ chức tiêm chủng.

Hiện độ bao phủ mũi 1 tại TP Đà Nẵng đã đạt 95% (khoảng 800.000 người dân) nên ngành y tế lưu ý tham mưu cách tiếp cận mới về tiêm chủng.

Đà Nẵng: 56/56 xã, phường chính thức trở thành "vùng xanh" - Ảnh 2.

Ùn ứ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cửa ô Hoà Phước, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng sáng 14/10. Ảnh: D.B

 "Có thể chọn 1-2 địa điểm tiêm chủng và thông tin rộng rãi để người dân nào chưa được mời tiêm chủng có thể đến những điểm đó để tiêm chủng. Phải tạo điều kiện thuận lợi hết sức cho người dân, có như vậy mới có thể phủ hết 100%", bà Yến nói.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thống nhất ý kiến Sở Y tế về việc ưu tiên vắc xin Pfizer cho người trên 65 tuổi và phụ nữ mang thai trên 13 tuần. Với đợt tiêm này, TP quyết tâm bao phủ vaccine  cho người trên 65 tuổi.

"Trong tháng 11, áp lực lên ngành y tế sẽ rất lớn vì sẽ tiêm đến 600.000 liều trong 1 tháng. Nếu có sự phân bổ và hướng dẫn từ Bộ Y tế tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi thì thực hiện theo từng mức", bà Yến chỉ đạo.

Được biết, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ yêu cầu các Sở Y tế mở rộng đối tượng tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem