Nhiều hàng quán ở Đà Nẵng đóng cửa sớm: "Cùng thành phố vượt qua đại dịch, mất tí thu nhập có sá gì!"

Trần Hậu - Tuyết Nhung Thứ năm, ngày 30/07/2020 10:46 AM (GMT+7)
Không những tự đóng cửa sớm, nhiều tiểu thương còn vận động quán hàng bên cạnh chấp hành tốt chủ trương cấm bán hàng ăn uống, cafe, bán hàng qua mạng và bán hàng mang về từ 13h chiều nay...
Bình luận 0

Đêm 29/7, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành văn bản yêu cầu dừng việc kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát kể cả bán hàng qua mạng... để tăng cường việc phòng, chống Covid-19, bắt đầu từ 13h ngày 30/7.

Đà Nẵng: Trước giờ cấm kinh doanh ăn uống, nhiều cửa hàng, hàng quán sớm đóng cửa - Ảnh 1.

Các cửa hàng bán đồ ăn uống đã chủ động nghỉ bán trong sáng 30/7.

Ý thức được sự nguy hiểm của dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, trong sáng 30/7, nhiều hàng quán bán đồ ăn, bán cafe mang về đã chủ động đóng cửa sớm để cùng thành phố chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng: Trước giờ cấm kinh doanh ăn uống, nhiều cửa hàng, hàng quán sớm đóng cửa - Ảnh 2.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu dừng việc kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát kể cả bán hàng qua mạng...từ 13h ngày 30/7, nhưng từ sáng các quán cafe đã chủ động nghỉ bán.

Chị Nguyễn Thị Thơm, bán đồ ăn sáng trên đường Hàm Nghi (Đà Nẵng) cho biết, trong những ngày qua quán chị chủ yếu bán hàng mang về. Nhưng trong đêm 29/7 chị biết được thông tin UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu dừng việc kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về bắt đầu từ 13h chiều 30/7, nên sáng nay chị đã chủ động nghỉ bán, đóng cửa để chuẩn bị cho việc phòng chống dịch được tốt hơn.

Đà Nẵng: Trước giờ cấm kinh doanh ăn uống, nhiều cửa hàng, hàng quán sớm đóng cửa - Ảnh 3.

Tuyến đường Túy Loan (Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) nơi tập trung hàng chục quán mì nổi tiếng cũng đã đóng cửa.

"Trước nguy cơ lay lan của dịch Covid-19, tôi kêu gọi các chủ cửa hàng bán đồ ăn uống, bán hàng mang về… chung tay góp sức cùng thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Dù ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống kinh tế của gia đình, nhưng chẳng là gì nếu chúng ta cùng thành phố sớm vượt qua dịch Covid-19, để sớm ổn định cuộc sống", chị Thơm nói.

Còn chị Trần Thị Lan chủ quán cafe trên đường Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng) cho biết, nhiều ngày qua chị đã chủ động đóng cửa nghỉ bán, dù chưa có văn bản yêu cầu của UBND TP.Đà Nẵng. "Nguy cơ lây lan dịch Covid-19 là rất lớn và không trừ một ai nên từ khi có yêu cầu thực hiện việc cách ly xã hội tôi đã chủ động nghỉ bán để công tác phòng chống dịch được tốt hơn", chị Lan cho hay.

Đà Nẵng: Trước giờ cấm kinh doanh ăn uống, nhiều cửa hàng, hàng quán sớm đóng cửa - Ảnh 4.

Lác đác chỉ còn một vài quán bán hàng mang về, nhưng cũng không có khách.

Chị Chỉnh chủ quán mỳ Thủy Chung (Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho hay, những ngày qua quán chủ yếu bán mỳ Quảng mang về, nhưng trong sáng nay quán đã chủ động nghỉ bán sớm hơn yêu cầu của từ 13h ngày 30/7.  

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trong sáng 30/7 trên địa bàn TP.Đà Nẵng, hầu hết các quán ăn, cafe, hàng nước... đã chủ động nghỉ bán, lác đác chỉ còn một vài quán bán hàng mang về. Với sự chung tay góp sức của người dân, cộng đồng và sự quyết tâm của lãnh đạo TP.Đà Nẵng trong phòng chống dịch, hy vọng rằng Đà Nẵng sẽ đẩy lùi được dịch Covid-19, sớm ổn định cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem