"Cử tri chuyên nghiệp", "cử tri đại diện" phổ biến trong hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBQH

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 12/07/2023 11:34 AM (GMT+7)
Theo báo cáo của Ban Dân nguyện, nhiều cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH chưa thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, tình trạng "đại cử tri", "cử tri chuyên nghiệp", "cử tri đại diện"… còn phổ biến.
Bình luận 0

Tại phiên họp 24, sáng 12/7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện đã trình bày báo cáo Kết quả nghiên cứu, rà soát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 525 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. 

"Cử tri chuyên nghiệp", "cử tri đại diện" phổ biến trong hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBQH - Ảnh 1.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình. Ảnh: Quốc hội

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết từ năm 2013 đến năm 2022, đã có hơn 27.000 cuộc được tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.

Tuy nhiên, theo ông Bình, việc tiếp xúc cử tri mới chủ yếu là tiếp xúc định kỳ, trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, chưa quan tâm đúng mức đến các hoạt động tiếp xúc chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng...

"Hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội thường ít hơn trước kỳ họp. Nội dung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội còn chưa mang tính thời sự, đơn thuần chỉ là báo cáo về kết quả kỳ họp, dễ gây nhàm chán", Trưởng ban Dân nguyện nói.

Từ thực tế đó, ông cho biết một số đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị nên xem xét lại hình thức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cho phù hợp thực tế, hoặc không nên quy định cứng phải tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Một số đoàn đại biểu Quốc hội khác kiến nghị nghiên cứu chỉ tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, không tiếp xúc sau kỳ họp.

Chỉ ra thêm những tồn tại của hoạt động tiếp xúc cử tri, Trưởng ban Dân nguyện cho biết tại một số địa phương, vẫn còn tình trạng nhiều cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội chưa thu hút được sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân. 

"Cử tri tham dự vẫn chủ yếu là người cao tuổi, cán bộ hưu trí, cán bộ cấp huyện, cấp xã, thôn, ấp, những người có khiếu nại về chế độ, chính sách. Vì vậy tình trạng "đại cử tri", "cử tri chuyên nghiệp", "cử tri đại diện", "đại biểu cử tri" còn phổ biến…", ông Bình nói.

Góp ý thêm về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá số lượng và chất lượng tiếp xúc cử tri còn rất khác biệt giữa các địa phương, có nơi vài chục, có nơi lên đến hàng nghìn cuộc trong 10 năm qua.

"Liệu có phải do tiêu chí thống kê khác nhau hay không? Thực tiễn tiếp xúc cử tri cũng rất khác nhau, có tỉnh đi theo nhóm, có tỉnh đi khắp các huyện luân phiên. Đại biểu vị trí công tác thấp có khi chỉ ngồi nghe suốt lượt", ông Định nêu thực tế.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội góp ý cần nghiên cứu để quy định hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri phù hợp, thực chất nhất.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội là lắng nghe việc chung, không phải diễn đàn giải quyết các vụ việc cụ thể ở địa phương.

Với những khiếu nại, tố cáo về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết ở địa phương, ông Huệ đề nghị chỉ nên đưa ra ở cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem