dd/mm/yyyy

đại biểu quốc hội

Nhà nước đầu tư ngân sách mở đường đi được xe máy qua 3 cột mốc biên giới

Đó là một trong những kiến nghị của người dân xã Sin Suối Hồ (Phong Thổ, Lai Châu) với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.


Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí làm Trưởng ban soạn thảo dự án Luật Chuyển đổi giới tính

Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí được giao làm Trưởng ban soạn thảo dự án Luật Chuyển đổi giới tính.


Chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, những điểm mới cần chú ý

Góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo xem xét, có một mục riêng về đất đai cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) do có nhiều yếu tố đặc thù theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội.


Danh sách các mặt hàng bình ổn giá không có thịt lợn

Chính phủ thống nhất không đưa thịt lợn vào danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi).


Dự án treo, chậm tiến độ mỗi năm lại tăng, đại biểu Quốc hội hiến kế xử lý

Theo báo cáo, hàng nghìn dự án chậm tiến độ có xu hướng tăng lên qua các năm. Đại biểu Quốc hội đề xuất cần kiên quyết thu hồi, hủy bỏ dự án treo, chậm; đánh thuế cao với đất không được sử dụng ...


13 Nghị quyết được sự nhất trí cao tại kỳ họp HĐND tỉnh Lai Châu

Chiều ngày 20/7, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Lai Châu (khóa XV) đã bế mạc.


Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Nhiều mô hình tập trung đất đai thành công nhờ dồn điền đổi thửa

Giải trình vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà cho biết, đối với vấn đề tập trung đất đai, hiện nay có nhiều mô hình tập trung thành công nhờ dồn điền đổi thửa, liên doanh liên kết, cho thuê đất...


T.S Vũ Tiến Lộc: Nông dân hay người khởi nghiệp ở nông thôn không còn cô đơn nữa

TS. Vũ Tiến Lộc, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, việc Quốc hội lựa chọn bốn lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giao thông, nông nghiệp để chất vấn là rất đúng và trúng về các vấn đề, lĩnh vực mà cử tri và nhân dân rất quan tâm.


4 Trưởng ngành được đại biểu chất vấn kỳ họp này là ai?

Trên cơ sở kết quả xin ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất 4 nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, gồm: Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài chính; ngân hàng; giao thông vận tải.


Giá phân bón, vật tư đầu vào làm “nóng” nghị trường Quốc hội

Việc xuất khẩu nông sản phụ thuộc lớn vào một thị trường; giá vật tư đầu vào, phân bón tăng cao… không còn là vấn đề mới nhưng một lần nữa được các đại biểu Quốc hội nhắc lại bởi “cuộc sống của nông dân ảnh hưởng quá nặng nề”.