CSGT tháp tùng đoàn xe đưa 400 công dân Phú Yên từ TP.HCM về quê

Hùng Phiên Thứ ba, ngày 27/07/2021 07:21 AM (GMT+7)
Suốt hành trình, các chuyến xe đã được lực lượng CSGT Phú Yên hộ tống dẫn đoàn hết sức chuyên nghiệp, thuận lợi.
Bình luận 0

Rạng sáng 27/7, đại diện Công ty CP Xe khách Phương Trang cho biết, đoàn 20 xe khách giường nằm của đơn vị đã đưa 400 người  Phú Yên từ TP.Hồ Chí Minh về quê đã về đến TP.Tuy Hòa an toàn. Suốt hành trình, các xe trên đã được lực lượng CSGT Phú Yên hộ tống dẫn đoàn hết sức chuyên nghiệp, thuận lợi.

Phú Yên: Chuẩn bị tiếp nhận hàng ngàn “đồng hương” về từ TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Người Phú Yên tại TP.Hồ Chí Minh ra bến xe về quê, chiều 26/7 (Ảnh: CTV)

Trước đó, lúc 18h30 ngày 26/7, đoàn xe đã xuất phát từ TP.HCM, đưa 400 người Phú Yên hướng về quê.

Đây là đợt đầu tiên đón người Phú Yên từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê trong dịch Covid-19, do chính quyền tỉnh Phú Yên tổ chức.

Ngay khi về đến TP.Tuy Hòa, các hành khách "đặc biệt" đã được lực lượng chức năng hướng dẫn khai báo y tế, làm xét nghiệm Covid-19. Tiếp đó, các chuyến xe khách Phương Trang đã đưa bà con về đến tận nhà, thực hiện cách ly tại gia đình theo quy định.

Phú Yên: Chuẩn bị tiếp nhận hàng ngàn “đồng hương” về từ TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT Phú Yên dẫn đoàn xe đưa người từ TP.HCM về quê (Ảnh: CTV)

Những ngày tiếp theo, Công ty CP Xe khách Phương Trang sẽ tiếp tục tài trợ đưa người Phú Yên (2 ngày/đợt) cho đến khi hết lượng người của tỉnh (dự kiến 4.000 người) có nhu cầu về quê trong dịch Covid-19.

CSGT tháp tùng đoàn xe đưa 400 công dân Phú Yên từ TP.Hồ Chí Minh về quê - Ảnh 3.

Đoàn xe đưa người Phú Yên từ TP.HCM về tại TP.Tuy Hòa rạng sáng 27/7 (Ảnh: CTV)

Trong chiều 26/7, ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy tiền phương phòng chống Covid-19 Phú Yên, đã ký ban hành công văn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát người dân từ địa phương, vùng có dịch về địa bàn tỉnh.

Theo đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện đang còn diễn biến phức tạp, số F0 ngoài cộng đồng vẫn còn. Hiện nay, số người dân Phú Yên đang sinh sống tại TP.HCM về địa phương ngày càng nhiều, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng cao.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có kế hoạch, biện pháp theo dõi, quản lý công dân từ các vùng có dịch về địa phương cách ly theo quy định. Phân công các Tổ Covid-19 cộng đồng phụ trách theo dõi các nhóm hộ gia đình trên địa bàn để tăng cường vận động người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về cách ly y tế theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Yêu cầu hộ gia đình ký cam kết kịp thời khai báo với cơ quan chức năng khi có người thân từ vùng có dịch về địa phương. Những hộ sống xung quanh gia đình có người thân từ vùng dịch trở về kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng biết để theo dõi, quản lý.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem