Clip: Kinh hoàng nuôi cá bằng... phân lợn trực tiếp từ hầm biogas

Duy Hậu Thứ bảy, ngày 11/06/2016 14:47 PM (GMT+7)
Một số hộ dân ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã nuôi cá trê bằng... phân lợn, dưới những hầm nước biogas hôi hám, ô nhiễm.
Bình luận 0

Tại xã Ea Đar, hiện nay một số người dân nuôi cá trê bằng cách mà bất cứ ai khi đã tận mắt chứng kiến chắc chắn sẽ không còn đủ can đảm để ăn loại cá này. Ở đây, thay vì nuôi cá trong môi trường sạch, bằng những thức ăn thông thường thì người dân lại nuôi trong ao nước thải từ hầm biogas và cho cá ăn... phân lợn.

img

Cá nhung nhúc ăn dưới ống thải từ hầm biogas (ảnh cắt từ clip).

Theo tìm hiểu, các hộ dân này đều có trang trại chăn nuôi heo với số lượng khá lớn. Và, để “tận dụng” tối đa chất thải của trại lợn, họ đã có “sáng kiến” nói trên.

Sáng 10.6, tại trại lợn của ông N.M.T (thôn 8), PV đã được tận mắt chứng kiến: Ở hồ nuôi cá (cũng là hồ nước thải từ hầm biogas), có hàng trăm con cá trê đang chen chúc ăn tại một ống dẫn nước xuống hồ. Ở đó, chiếc ống dẫn nước to chừng hơn ống chân người lớn đang thải ra một loại nước vàng đặc quánh hết sức hôi thối. Chứng kiến cảnh này, một cán bộ xã Ea Đar đi cùng với PV đã phải thốt lên rằng: “Từ nay tôi sẽ không bao giờ dám ăn cá trê nữa”.

Theo quan sát của PV, chiếc ống này thông với khu chăn nuôi lợn và nước chảy qua ống là tất tần tật những thứ dơ bẩn trong quá trình vệ sinh chuồng heo thải ra. Hồ nước nuôi cá cũng là một nơi hết sức ô nhiễm với màu nước đen quánh, cùng mùi hôi nồng nặc rất khó chịu.

Theo một số người dân, nguồn nước thải từ hầm biogas hết sức độc hại. Ngay cả với cây trồng lâu năm, nếu dùng nước này tưới “quá tay” cũng sẽ bị chết trụi. Thế nhưng ngược lại, nơi ấy lại rất thích hợp với loài cá ăn tạp như cá trê.

Qua người nhà ông T, PV được biết, nhiều năm nay gia đình ông này vẫn nuôi cá trê bằng cách trên. Hằng năm gia đình ông T thường xuất từ 1-2 lứa cá với số lượng lên đến hơn 2 tấn/lứa. Loại cá này hiện rất được các thương lái rất ưa chuộng, mua về phân phối tại một số vùng của Đắk Lắk. Hiện ở thôn 8, một số hộ chăn nuôi khác cũng nuôi cá trê bằng cách này.

Clip PV Dân Việt ghi lại hôm 10.6 tại nhà ông T.

Cá trê tuy ăn tạp, nhưng cần phải nuôi trong môi trường sạch sẽ. Do đó, nguồn nước nuôi luôn phải đảm bảo. Nếu nguồn nước bị nhiểm bẩn, cá sẽ chậm lớn và dễ phát sinh bệnh. Do vậy, người nuôi cần tránh để thức ăn dư thừa làm bẩn nước. Trong quá trình nuôi, định kỳ bổ sung Vitamin C và chất khoáng để tăng cường sức đề kháng cũng như giúp cá tăng trưởng tốt hơn.

Ở môi trường tự nhiên, cá trê ăn côn trùng, giun, ốc, tôm, cua, cá... Ngoài ra, trong điều kiện ao nuôi còn có thể cho cá ăn các phụ phế phẩm nông nghiệp như cám, tấm, rau... Bên cạnh đó, cũng có thể nuôi cá trê bằng thức ăn công nghiệp theo từng giai đoạn sinh trưởng để đảm bảo đủ lượng đạm cần thiết cho cá phát triển. (Theo Thủy sản Việt Nam)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem