Chủ tịch Quảng Nam lên tiếng vụ chìm ghe 5 người mất tích

Trương Hồng Thứ bảy, ngày 09/05/2020 09:26 AM (GMT+7)
Đến thời điểm này, lực lượng chức năng Quảng Nam chỉ mới tìm thấy 2/5 nạn nhân mất tích trong vụ chìm ghe ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Bình luận 0

Ngày 9/5, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trước mắt phải xác định được vị trí chiếc ghe lật, tập trung nỗ lực, huy động tất cả lực lượng tìm kiếm cho bằng được các nạn nhân mất tích còn lại.

Chủ tịch Quảng Nam lên tiếng vụ chìm ghe 5 người mất tích - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam và Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên (đứng) có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Tỉnh Quảng Nam đã thường xuyên chỉ đạo sát sao công tác quản lý chặt chẽ vấn đề tàu, thuyền, nhất là tại các địa phương sông nước. Nhưng chiếc ghe bị chìm là loại ghe nhôm, nhỏ nhưng chở đến 11 người là quá nguy hiểm.

"Việc quản lý các loại ghe nhôm này rất khó, vì đây là phương tiện mưu sinh của người dân, vừa phục vụ cho công việc đồng án mùa mưa lũ. Thời gian tới, tỉnh sẽ cương quyết trong quản lý tất cả các loại ghe này…", ông Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch Quảng Nam lên tiếng vụ chìm ghe 5 người mất tích - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 2/5 thi thể nạn nhân mất tích

Ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, huyện quản lý khoảng 400 tàu, thuyền, gần 2.000 CV, còn các loại ghe nhỏ lẻ là thuộc cá nhân, họ dùng để sinh hoạt trong bờ chứ không phải là phương tiện giao thông. "Việc khởi tố vụ án hay không thì phải chờ, còn bây giờ huyện phải tập trung mọi nguồn lực để tìm kiếm các nạn nhân mất tích trước", ông Cảnh nói.

Liên quan đến vụ lật ghe, hiện lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thi thể 2 nạn nhân, gồm Nguyễn Văn Trường (SN 1996, thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên), được phát hiện lúc 19h cùng ngày tại khu vực cách cầu Cửa Đại khoảng 1km về phía thượng nguồn, gần nơi xảy ra vụ chìm ghe.

Đến khoảng 20h, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai là anh Nguyễn Đức Tính (SN 1998, thôn Hội Sơn).

Hiện địa phương cũng huy động lực lượng "câu kiều" của ngư dân tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Danh sách nạn nhân mất tích:

1. Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (SN 1993)

2. Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994, đã tìm thấy)

3. Nguyễn Đức Tính (SN 1998, đã tìm thấy)

4. Võ Hùng Tâm (SN 2000)

5. Lê Văn Lưu (chưa rõ năm sinh).

Những người thoát chết:

1. Lê Văn San (chưa rõ năm sinh)

2. Huỳnh Đức Dũng (SN 1993)

3. Nguyễn Xuân Vũ (chưa rõ năm sinh)

4. Huỳnh Anh Thịnh (SN 1996)

5. Dương Hà (chưa rõ năm sinh)

6. Nguyễn Đức Lại (chưa rõ năm sinh).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem