Cần Thơ: Hàng nghìn cử tri đi bầu cử sớm

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 20/05/2021 10:52 AM (GMT+7)
Để bảo đảm an ninh trật tự vào những ngày bầu cử tới đây, Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ xin phép Hội đồng bầu cử Quốc gia cho các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức bầu cử sớm.
Bình luận 0

Sáng nay (20/5), Tổ bầu cử số 19, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ điểm tại Công an TP.Cần Thơ tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cần Thơ: Hàng nghìn cử tri đi bầu cử sớm - Ảnh 1.

Hàng nghìn cử tri ở Cần Thơ đi bầu cử sớm

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ đến kiểm tra việc bầu cử sớm tại tổ bầu cử số 19, Công an TP.Cần Thơ.

Ông Hiểu đánh giá cao khâu tổ chức bầu cử rất đúng theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo ông Hiểu, để các đơn vị lực lượng vũ trang làm công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội vào ngày bầu cử tới (23/5), Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ xin phép Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức bầu cử sớm, trước 3 ngày.

Cần Thơ: Hàng nghìn cử tri đi bầu cử sớm - Ảnh 2.

Bầu cử sớm tại tổ bầu cử số 19, Công an TP.Cần Thơ

Công an TP. Cần Thơ có 5 Tổ bầu cử được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm, gồm: Công an thành phố (Tổ bầu cử số 19), Công an quận Ninh Kiều (Tổ bầu cử số 10), Công an quận Bình Thủy (Tổ bầu cử số 15), Công an quận Cái Răng (Tổ bầu cử số 9), Công an quận Ô Môn (Tổ bầu cử số 24).

Theo đó, Công an TP.Cần Thơ ban hành nhiều kế hoạch, phương án cụ thể bố trí, huy động, phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu. Các Tổ bầu cử sớm đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử đúng luật định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài 5 tổ bầu cử của Công an TP. Cần Thơ, cũng trong hôm nay 20/5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ có 2 tổ bầu cử, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ cũng có 1 tổ bầu cử tổ chức bỏ phiếu sớm. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu sớm là gần 5.000 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem