Cần Giờ cán đích huyện nông thôn mới, quy hoạch thành "thành phố du lịch", nghỉ dưỡng

Trần Cửu Long Thứ tư, ngày 07/04/2021 05:20 AM (GMT+7)
Sau những nỗ lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM), mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Cần Giờ (TP.HCM) đạt chuẩn NTM. Đây là huyện thứ 4 được công nhận là huyện NTM.
Bình luận 0

Về Chương trình xây dựng NTM, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng cho biết, đến nay, huyện đã có 6/6 xã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Huyện nghèo về đích

Huyện Cần Giờ có xuất phát điểm thấp trong xây dựng NTM. Trước khi thực hiện chương trình xây dựng NTM, mỗi xã của huyện đạt bình quân 5 tiêu chí. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2010 chỉ đạt 20,6%.

Cần Giờ cán đích huyện nông thôn mới  - Ảnh 1.

Nông dân phơi khô cá dứa - một đặc sản ở Cần Giờ. Ảnh: P.V

Giai đoạn 2020-2025, huyện Cần Giờ đề ra 5 mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Cụ thể, đến năm 2025 có 6/6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3/6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 97 triệu đồng/người/năm…

Theo UBND hyện Cần Giờ, hiện tỷ lệ lao động có việc làm trong lực lượng lao động của huyện đạt gần 96%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thu nhập 12 triệu đồng/người/năm vào năm 2010 gần 44%. 

Sau 10 năm xây dựng NTM, trên địa bàn Cần Giờ không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Hiện nay, hộ nghèo theo chuẩn thu nhập 21 triệu đồng/người/năm của thành phố chỉ còn 0,09%.

Trong 10 năm qua, thành phố đã phân bổ kinh phí cho huyện Cần Giờ hơn 739.500 triệu đồng. Huyện đã triển khai đầu tư 464 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội theo Đề án xây dựng NTM các xã; trong đó có 267 công trình giao thông, 108 công trình thủy lợi, 54 công trình văn hóa, 27 công trình giáo dục - y tế, 4 công trình nhà ở dân cư, 2 công trình điện.

Cần Giờ sẽ là thành phố du lịch

Vừa qua, tại buổi làm việc với đoàn UBND thành phố nhằm duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của UBND huyện Cần Giờ, ông Hồng cho biết, năm 2020, UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chủ động ban hành các kế hoạch tháo gỡ khó khăn trên từng ngành, lĩnh vực, đặc biệt triển khai thực hiện đạt hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, huyện đã hoàn thành 14/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm. Thu ngân sách đạt 325,2 tỷ đồng, tăng 19,35% so với năm 2019 và vượt 26,9% chỉ tiêu pháp lệnh.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, ông Hồng kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, tháo gỡ những khó khăn trong đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng dự án Khu Nông nghiệp công nghệ cao ngành thủy sản, dự án Trung tâm Thủy sản thành phố tại huyện; Ban hành Quy chế quản lý xây dựng lồng bè, nhà bè nuôi trồng thủy sản kết hợp phục vụ du lịch trên địa bàn…

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Cần Giờ rà soát, điều chỉnh quy hoạch Cần Giờ trên cơ sở ý tưởng quy hoạch đã được duyệt. Đồng thời, cập nhật 2.870ha đất theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ từ đó hình thành nên bản điều chỉnh quy hoạch Cần Giờ. Việc thực hiện quy hoạch trước quý IV/2021.

Theo ông Phong, Cần Giờ làm quy hoạch tốt sẽ phục vụ cho công tác quản lý tốt. Trong tương lai Cần Giờ sẽ là thành phố nghỉ dưỡng, du lịch, sinh thái nên quy hoạch cần hướng đến mục tiêu này. Cũng theo ông Phong, Cần Giờ cần xác định huyện phát triển theo hướng nông nghiệp, dịch vụ. Việc xây dựng NTM cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, để phù hợp tiềm năng và giải quyết chuyển dịch lao động…



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem