Các nhà khoa học choáng váng trước sự thật đáng sợ về 'kẻ săn mồi vô địch' thời tiền sử

Thứ ba, ngày 19/10/2021 10:25 AM (GMT+7)
Các nhà khoa học đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra làm cách nào mà Velociraptors trở thành loài khủng long "săn mồi vô địch" của thế giới tiền sử.
Bình luận 0
Các nhà khoa học choáng váng trước sự thật đáng sợ về 'kẻ săn mồi vô địch' thời tiền sử - Ảnh 1.

Velociraptors cực kỳ hung ác và là 'kẻ săn mồi vô địch'. Ảnh: Getty

Trong số các loài khủng long, loài nổi tiếng nhất có lẽ là Velociraptor, một loài động vật chân đốt tinh ranh, nhỏ, nhanh và ăn thịt, đi bằng đôi chân ba ngón với móng vuốt hình lưỡi liềm đặc biệt. Đồng thời, chúng cũng là một trong số những loài khủng long được các nhà khoa học phân tích nhiều nhất.

Các nhà cổ sinh vật học từng tìm thấy hóa thạch Velociraptor ở Trung Á và Trung Quốc, bên cạnh đó họ cũng phát hiện các loài có liên quan ở Bắc và Nam Mỹ. Mặc dù vậy, mẫu hóa thạch này nhỏ hơn mô tả trong bộ phim "Công viên kỷ Jura" và trông cũng rất khác. BBC Science Focus cho biết trong bài báo của họ, 'Sự thật đáng sợ về Velociraptors', rằng: "Chúng có một lớp lông mỏng, trông giống một con gà tây hung hãn hơn là những sinh vật có vảy mà chúng ta biết đến qua các bộ phim".

Các nhà khoa học choáng váng trước sự thật đáng sợ về 'kẻ săn mồi vô địch' thời tiền sử - Ảnh 2.

Ngoại hình của chúng có phần khác biệt với trong bộ phim "Công viên kỷ Jura"

Chiều dài khoảng 2 mét, chiều cao nửa mét và nặng 7kg, Velociraptor chỉ bằng một nửa kích thước của những sinh vật được miêu tả trong "Công viên kỷ Jura". Bất chấp vóc dáng nhỏ bé, những nghiên cứu và phân tích đã khiến các nhà khoa học phải sửng sốt về độ dã man của loài khủng long này.

Giáo sư Steve Brusatte, nhà cổ sinh vật học tại Đại học Edinburgh, cho biết: "Velociraptor là kẻ săn mồi vô địch trong số các loài khủng long. Nó nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với trong phim và phim tài liệu, chỉ bằng kích thước của một con chó xù. Mặc dù vậy, nó rất dữ dội, nhanh và nhạy bén. Nó giống như con lai giữa sói và mèo cát".

Loài Velociraptor đầu tiên được phát hiện ở sa mạc Gobi ở Ngoại Mông vào năm 1923, hóa thạch bao gồm một hộp sọ bị nghiền nát và bộ móng sắc nhọn hình lưỡi liềm của loài chim ăn thịt. Các mẫu vật sau đó xuất hiện và giúp tạo ra bức tranh toàn cảnh về con quái vật: Một sinh vật hai chân, giống chim với nhiều điểm đặc biệt.

Hộp sọ của Velociraptor dài, có mõm hếch và hàm dài với răng cưa. Giống như Dromaeosaurids, nó cũng có một cái đuôi dài và bàn chân lớn với ba móng vuốt cong. Ngoài ra, nó còn có các cánh tay dài giống như cánh và xương đòn tương tự như của các loài chim hiện đại, nhưng chúng không đủ dài để hỗ trợ bay.

Lê Phương (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem