Bình Dương: Nhiều công nhân mắc Covid-19 trong cùng 1 công ty

Văn Dũng Thứ ba, ngày 27/07/2021 07:36 AM (GMT+7)
Công ty gỗ Long Việt ở TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương tổ chức cho 300 công nhân ở lại công ty để thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” (làm việc – ăn uống – nghỉ ngơi tại công ty), qua xét nghiệm, có đến 248 công nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Bình luận 0

Ngày 27/7, ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã đưa 248 công nhân mắc Covid-19 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Long Việt (gọi tắt là Công ty Long Việt, phường Tân Đông Hiệp) đi điều trị, cách ly.

Theo UBND TP. Dĩ An, từ ngày 10/7, Công ty Long Việt thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ" với số lượng 300 công nhân ở lại làm việc tại nhà máy. Công ty đã tự thuê dịch vụ y tế bên ngoài vào để xét nghiệm nhanh cho toàn bộ công ty nhưng không báo cáo cho chính quyền để theo dõi, giám sát.

Gần 250 công nhân ở Bình Dương dương tính với SARS-CoV-2 trong công ty sản xuất “3 tại chỗ” - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Long Việt, nơi phát hiện 248 công nhân dương tính với SARS-CoV-2. (Ảnh: V.D)

Qua test nhanh phát hiện hơn 200 công nhân dương tính, ngày 23/7 tổ chức lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR thì cho kết quả 248 công nhân dương tính với SAR-CoV-2.

Đến ngày 25/7, do số lượng công nhân dương tính quá nhiều nên công ty mới làm đơn đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ đưa đi điều trị và cách ly.

"Chúng tôi đã lập biên bản và đề nghị xử phạt hành chính đối với Công ty Long Việt vì hành vi không hợp tác với cơ quan chức năng trong phòng chống dịch Covid-19", ông Bảy thông tin.

Gần 250 công nhân ở Bình Dương dương tính với SARS-CoV-2 trong công ty sản xuất “3 tại chỗ” - Ảnh 2.

UBND TP. Dĩ An đã tiến hành đưa toàn bộ công nhân của Công ty Long Việt đi điều trị, cách ly. (Ảnh: V.D)

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, trong đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 8.743 ca mắc Covid-19; có 688 bệnh nhân khỏi bệnh; 38 bệnh nhân tử vong.

Toàn tỉnh có 12 khu điều trị bệnh nhân Covid-19 với 4.093 bệnh nhân đang điều trị (các bệnh nhân mới phát hiện đang được điều phối sang các khu điều trị và một số bệnh nhân F0 không triệu chứng vẫn còn cách ly tại các khu cách ly tạm thời); trong đó có 72 phụ nữ mang thai, 59 người trên 65 tuổi, 156 người có bệnh lý nền, 145 người có diễn biến nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem