Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu đồng loạt cho học sinh nghỉ học vì Covid-19

Bạch Dương Chủ nhật, ngày 31/01/2021 22:02 PM (GMT+7)
Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, hàng loạt các địa phương khu vực phía Nam đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/2.
Bình luận 0
Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu đồng loạt cho học sinh nghỉ học - Ảnh 1.

Phong tỏa ấp Cà Na, huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương.

Sở GDĐT tỉnh Bình Dương vừa quyết định cho toàn bộ hơn 400.000 học sinh nghỉ Tết sớm, từ ngày mai 1/2 đến hết ngày 16/2 (mùng 5 tháng giêng). Sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một cũng được cho nghỉ sớm.

Bình Dương đã có 1 ca nhiễm Covid-19 do tiếp xúc với bệnh nhân 1644 từ Hải Dương trở về. Hơn 1.500 người tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã bị phong tỏa. Thành phố Dĩ An và môt số khu vực của huyện Phú Giáo đã cấm các dịch vụ không thiết yếu, thực hiện việc giãn cách xã hội.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng quyết định cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày mai (1/2), sớm 4 ngày so với lịch trước đó của Sở GDĐT.

Theo ông Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến sáng 31/1, ngành y tế tỉnh đã truy vết được 30 trường hợp trở về từ vùng dịch. Trong đó, 24 trường hợp trở về từ Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương, đã lấy mẫu xét nghiệm 14 trường hợp, đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2; 10 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Về chuyến bay VN213 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 15h ngày 28/1, ngành y tế tỉnh đã truy vết được 6 trường hợp đi cùng chuyến bay và đã chuyển những người này đến cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Vabis Hồng Lam (thị xã Phú Mỹ), lấy mẫu xét nghiệm trong sáng 31/1.

Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu đồng loạt cho học sinh nghỉ học - Ảnh 2.

Hàng loạt các địa phương đã cho học sinh nghỉ học từ 1/2.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chiều 31/1, Sở GDĐT tỉnh Bình Phước có công văn hỏa tốc cho học sinh từ bậc mầm non đến THPT và các cơ sở giáo dục toàn tỉnh nghỉ học, bắt đầu từ ngày mai 1/2, để phòng, chống Covid-19 cho đến khi có thông báo đi học trở lại. Trong thời gian nghỉ học trên, các đơn vị phải thực hiện việc chuyển đổi hình thức dạy và học từ trực tiếp sang trực tuyến.

Thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài lúc 18h ngày 31/1 đã xác minh được danh tính 2 trường hợp F1 người Đồng Xoài. Đây là 2 trường hợp đi cùng xe khách Thành Công với bệnh nhân Covid-19 ở Phú Giáo, Bình Dương.

Ngay sau khi có kết quả xác minh, chiều tối cùng ngày, Trung tâm Y tế thành phố đã tiến hành phun xịt khử khuẩn toàn bộ bến xe Thành Công, khu vực nhà ở của 2 trường hợp F1 tại phường Tân Xuân và phường Tiến Thành.

Bác sĩ Trịnh Xuân Thiều, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết, hiện trung tâm đã hoàn tất thủ tục để đưa 2 trường hợp F1 đi cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh thuộc ấp 2, xã Tân Thành. Song song đó, trung tâm cũng đã phối hợp với UBND các phường Tân Xuân, Tiến Thành và các phường, xã liên quan khẩn trương tiến hành truy vết, xác minh các trường hợp F2, F3 ngay trong tối nay.

Trước đó, Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đã tiếp nhận thông tin khai báo y tế của 22 trường hợp đi về từ vùng có dịch. Trong đó, 16 trường hợp đi về từ các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc (Hải Dương) và 6 trường hợp đi từ sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Qua khai báo và kiểm tra y tế, tất cả các trường hợp nói trên đều có sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu ho, sốt hoặc bất thường về sức khỏe. Trung tâm y tế thành phố và các phường, xã đã hoàn tất các thủ tục và ban hành các quyết định cách ly tại nhà đối với 22 trường hợp nói trên; đồng thời thực hiện công tác giám sát, kiểm tra y tế theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem