Bắc Giang: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT có nguy cơ cao được ngồi phòng riêng biệt

Thứ tư, ngày 07/07/2021 09:41 AM (GMT+7)
Sáng nay 7/7, gần 800 học sinh trường THPT Việt Yên 1, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong số đó, 2 học sinh xác định có nguy cơ cao đã được bố trí ngồi làm bài tại phòng riêng biệt.
Bắc Giang: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT có nguy cơ cao được ngồi phòng riêng biệt - Ảnh 1.

Để đảm bảo an toàn, đường vào của thí sinh được chia làm 2 khu vực: 1 luồng thường và 1 luồng dành riêng cho thí sinh có nguy cơ cao (thân nhiệt cao hoặc vừa hoàn thành cách ly).

Bắc Giang: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT có nguy cơ cao được ngồi phòng riêng biệt - Ảnh 2.

Thí sinh trước khi vào điểm thi đều được kiểm tra thân nhiệt...

Bắc Giang: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT có nguy cơ cao được ngồi phòng riêng biệt - Ảnh 3.

Và sát khuẩn tay.

Bắc Giang: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT có nguy cơ cao được ngồi phòng riêng biệt - Ảnh 4.

Việt Yên là một trong những điểm nóng dịch Covid-19 của Bắc Giang, chính vì thế công tác triển khai điểm thi được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt trong bối cảnh dịch bệnh.

Bắc Giang: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT có nguy cơ cao được ngồi phòng riêng biệt - Ảnh 5.

Trước khi vào điểm thi, mỗi thí sinh đều bắt buộc phải nộp tờ khai y tế.

Bắc Giang: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT có nguy cơ cao được ngồi phòng riêng biệt - Ảnh 6.

Tờ khai hợp lệ phải đầy đủ thông tin yếu tố dịch tễ trong vòng 14 ngày.

Bắc Giang: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT có nguy cơ cao được ngồi phòng riêng biệt - Ảnh 7.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Ngọc Thưởng đích thân thị sát, kiểm tra công tác phòng dịch điểm thi tại khu vực được cho là điểm nóng của tâm dịch Bắc Giang

Bắc Giang: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT có nguy cơ cao được ngồi phòng riêng biệt - Ảnh 8.

Đi cùng Thứ trưởng có ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Phương Chủ tịch huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Bắc Giang: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT có nguy cơ cao được ngồi phòng riêng biệt - Ảnh 9.

Các thí sinh được yêu cầu đứng giãn cách theo quy định trước khi vào phòng thi.

Bắc Giang: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT có nguy cơ cao được ngồi phòng riêng biệt - Ảnh 10.

Ngay trước kỳ thi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã đưa ra lưu ý trong Chỉ thị của Thủ tướng về tổ chức kỳ thi với 5 “từ khóa” hết sức quan trọng, đó là: An toàn, nghiêm túc; khách quan, chất lượng; tạo mọi điều kiện cho thí sinh.

Bắc Giang: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT có nguy cơ cao được ngồi phòng riêng biệt - Ảnh 11.

Tại điểm thi trường THPT Việt Yên 1, có 2 trường hợp được xếp vào nhóm có nguy cơ cao và ngồi làm bài tại phòng thi riêng biệt.

Bắc Giang: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT có nguy cơ cao được ngồi phòng riêng biệt - Ảnh 12.

E Nguyễn Thị Hồng N. (lớp 12A5, Trường THPT Việt Yên 1) cho biết, em là một trong hai học sinh được ngồi tại phòng riêng biệt vì có thân nhiệt cao, tuy nhiên em cảm thấy rất yên tâm vì công tác chuẩn bị của trường.

Bắc Giang: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT có nguy cơ cao được ngồi phòng riêng biệt - Ảnh 13.

Cả 2 em đều cho rằng mình rất may mắn vì vẫn là một trong những thí sinh được dự thi trong đợt 1. Những thí sinh nằm trong khu cách ly, phong tỏa của huyện Việt Yên theo kế hoạch sẽ được dự thi trong đợt 2.


 

Vương Nguyễn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem