dd/mm/yyyy

Bắc Giang

“Phố về làng” và miền quê đáng sống Bắc Giang

Trong cuộc trò chuyện đầu xuân với Báo NTNN, người đứng đầu tỉnh Bắc Giang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái (ảnh) luôn thể hiện khát vọng về một Bắc Giang phát triển hài hoà, không chỉ có công nghiệp, mà còn là thủ phủ của sân golf, là vùng nông thôn đáng sống...


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Bắc Giang đang dần trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của cả nước

Tối 8/10, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17/10/1963-17/10/2023).


Thu hút nhiều doanh nghiệp điện tử, bán dẫn, Bắc Giang đứng đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế

Trong quý III năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Bắc Giang đạt gần 14,6% - đứng đầu cả nước. Bắc Giang trở thành điểm sáng về phát triển công nghiệp và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhất là nhà máy sản xuất chất bán dẫn Hana Micron Vina 2 - dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên tại miền Bắc.


Dọn ổ 230ha đất công nghiệp đón "đại bàng" về đầu tư, Bắc Giang đứng thứ 2 cả nước về tăng trưởng

“Kinh tế Bắc Giang tăng trưởng 10,94%, đứng thứ 2 cả nước” - ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang chia sẻ tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm, diễn ra sáng 29/6.


Tưới xăng đốt tại TAND tỉnh Bắc Giang, cụ ông 82 tuổi bị bỏng nặng và nguy kịch

Khoảng 7h30' sáng 15/12, cụ ông Nguyễn Ngọc Hà, 82 tuổi trú tại tổ dân phố Vĩnh Ninh, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đem xăng, bật lửa đến TAND tỉnh Bắc Giang châm lửa đốt dẫn đến người bị bỏng nặng và nguy kịch.


Đặc sản cua da Bắc Giang giá "đắt khét" vẫn khan hàng

Được coi là sản vật trời cho, loại cua da được người dân đánh bắt trên sông Cầu có giá vô cùng đắt đỏ. Hiện, nhiều người ở khu vực 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đang tranh nhau đặt mua loại cua da, bởi đặc sản này mỗi năm chỉ xuất hiện trong thời gian khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch hàng năm.


Bắc Giang xuất khẩu thành công chuyến đậu tương đầu tiên sang Hoa Kỳ

Sau nhiều năm đàm phán, đến nay Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu (Lục Ngạn) đã xuất khẩu thành công chuyến đậu tương hơn 30 tấn đầu tiên vào thị trường Hoa Kỳ.


Bắc Giang trồng thành công giống vải không hạt, nhiều người muốn mua mà không còn quả nào

Mới đây rộ lên thông tin một số hộ nông dân ở Bắc Giang trồng thành công giống vải thiều không hạt và lập tức gây "sốt", nhiều người muốn mua mà không có hàng. Trong khi đó, Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang cho biết, giống vải không hạt có nguồn gốc từ Trung Quốc.


Thu 450 tỷ đồng nhờ trồng vải chín sớm, xuất khẩu sang Mỹ, Nhật

Theo Phòng NNPTNT huyện Tân Yên (Bắc Giang), đến nay, toàn huyện thu hoạch gần hết diện tích vải sớm. Nhờ giá vải tăng cao nên doanh thu của người trồng vải cũng đạt cao nhất từ trước đến nay. Việc xuất khẩu vải cũng khá thuận lợi…


Bắc Giang: Trồng 7.000 cây ớt chuông trái vụ, ra quả đỏ chót, bán giá 70.000 đồng/kg, HTX lãi 600 triệu đồng

Cứ ngỡ ớt chuông (hay còn gọi là ớt ngọt, giống Israel) chỉ thâm canh tại những vùng xứ lạnh như Đà Lạt, Sapa… không ngờ giống cây mang lại lợi nhuận cao này có thể “bén rễ” ngay trên đồng đất Bắc Giang.