Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhà máy mới được xây dựng trên khu đất rộng 7ha với vốn đầu tư 60 tỷ đồng (chưa tính vốn đầu tư chuyển nhượng đất), gồm 2 khu: Khu giết mổ gia cầm có công suất từ 1.500 - 2.500 con/giờ và khu chế biến thực phẩm công suất 5 - 10 tấn/ngày. Toàn bộ dây chuyền sản xuất của nhà máy được nhập từ châu Âu.
Trước đó, Công ty Ba Huân đã xây dựng trang trại chăn nuôi hơn 500.000 con gà (cho khoảng 400.000 trứng/ngày) tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trên khu đất 18ha, vốn đầu tư 320 tỷ đồng. Công ty cũng có nhà máy xử lý trứng gia cầm tại huyện Bình Chánh, TP.HCM với 2 giàn máy có tổng công suất xử lý 180.000 trứng/giờ. Tất cả đều sử dụng công nghệ của Hà Lan.
Bà Phạm Thị Huân - Giám đốc công ty cho biết, nhà máy mới không chỉ để hoàn thiện một quy trình sản xuất chăn nuôi khép kín mà còn nhằm để đáp ứng nguyện vọng của bà con nông dân, là có nơi để tiêu thụ toàn bộ con gà chứ không phải chỉ bán trứng. Bởi hiện Công ty Ba Huân đang có liên kết với hàng ngàn hộ nông dân cung ứng hơn 500.000 trứng mỗi ngày cho công ty và gặp nhiều khó khăn trong việc bán gà thịt.