Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân Bến Tre

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 24/08/2023 12:02 PM (GMT+7)
Sáng 24/8, tại TP Bến Tre, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028) diễn ra trọng thể. Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bến Tre dự, chỉ đạo Đại hội.
Bình luận 0

Dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028) còn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng các đồng chí đại diện HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự và chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 1.

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội. Ảnh: Huỳnh Xây

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự và chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 2.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ X còn có 293 đại biểu chính thức tham dự. Ảnh: Huỳnh Xây

Đặc biệt, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ X còn có 293 đại biểu chính thức đại diện cho trên 146.000 hội viên, nông dân toàn tỉnh về dự.

Góp phần xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Văn Bàn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Bến Tre chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi, dịch bệnh Covid-19, giá cả nông sản diễn biến phức tạp, gây bất lợi trong sản xuất, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của nông dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự và chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Bàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Ảnh: Huỳnh Xây

Song với truyền thống lao động cần cù, vươn lên của người nông dân, cùng sự phối hợp, giúp đỡ các cấp, cách ngành, đã góp phần cho công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bến Tre nhà đạt nhiều kết quả khởi sắc.

Theo ông Bàn, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã thực hiện tốt vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân, là chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân ngày càng tốt hơn. 

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự và chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 4.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. Ảnh: Huỳnh Xây

Ông Bàn nhấn mạnh, theo dự báo, trong những năm tới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Quy mô sản xuất của đa số hộ nông dân còn nhỏ lẻ, việc hình thành các chuỗi liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp chưa nhiều, cùng với đó quá trình biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường tiếp tục tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của nông dân.

Trước tình hình đó, đòi hỏi các cấp Hội Nông dân tỉnh Bến Tre phải phấn đấu vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình hoạt động, theo ông Bàn, tại Đại hội lần này, với tinh thần tự phê bình nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, các đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá đúng mức, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Đồng thời, Đại hội cũng thấy rõ những cơ hội, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Theo đó, Đại hội quyết định đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đề nghị đại biểu phát huy dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ sáng suốt lựa chọn đại biểu có tâm huyết trong công tác hội và phong trào nông dân, có đầy đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028 để lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đề ra. Đồng thời, lựa chọn đại biểu ưu tú, trí tuệ, có trách nhiệm để bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với tinh thần "đoàn kết - đổi mới - năng động - sáng tạo - phát triển", cùng với ý chí khát vọng vươn lên của người Bến Tre, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre tin tưởng, kết quả và thành công của Đại hội này sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bến Tre, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, sát cánh cùng người nông dân trở thành chủ thể quan trọng công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Từ đó, góp phần xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của cuộc Đồng Khởi mới

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng đến tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự và chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 5.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Ảnh: Huỳnh Xây

Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ X xác định chủ đề: "Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, khơi dây khát vọng, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần xây dựng Bến Tre giàu mạnh" có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm, khát vọng vươn lên và định hướng cho sự phát triển của Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cũng nhất trí với các nội dung đã nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội, về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự và chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 6.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen, cờ thi đua của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các đơn vị thuộc Hội Nông dân tỉnh Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Xây

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho rằng, các cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh phải đoàn kết, thống nhất hơn nữa, có quyết tâm cao, tạo bước đột phá để phát triển, cùng nhau xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Từ đó, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu của cuộc Đồng Khởi mới đó là: "Phát triển Bến Tre về hướng đông, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bến Tre đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030".

Một trong những nội dung quan trọng của đại hội là bầu Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Hội và đoàn đại biểu đi dự đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2018. Do đó, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đề nghị các đại biểu Đại hội sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu có khả năng đại diện, mang tiếng nói của cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Bến Tre, đóng góp hiệu quả cho công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà và sự thành công của Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã hoàn thành xuất sắc 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự và chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 7.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Huỳnh Xây

Bà Yến cho biết, Bến Tre có nền sản xuất nông nghiệp rất phong phú và đa dạng với hơn 80% diện tích sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, được phân bố trên 3 vùng sinh thái ngọt, lợ và mặn. Do vậy, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong nền kinh tế của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là biến đổi khí hậu, đại dịch Covid -19, song bám sát định hướng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã phát huy tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra, phong trào nông dân và hoạt động của các cấp hội nông dân tỉnh đã đạt được kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo bà Yến, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các cấp Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà, đó là: công tác tuyên truyền cho hội viên ở một số chi, tổ hội còn chưa kịp thời; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở một số cơ sở Hội thiếu thường xuyên.

Một bộ phận cán bộ Hội thiếu sâu sát, chưa kịp thời nắm được tâm tư, nguyện vọng của nông dân nên còn hạn chế trong tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân.

Phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều, kết nối chưa sâu rộng, chưa phát huy hết tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Công tác giám sát và phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân chậm được phát huy, nhất là tham gia vào công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường chưa được tập trung đúng mức, còn một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ chăn nuôi chưa nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường…

"Đây là những vấn đề không chỉ trách nhiệm của Hội Nông dân mà là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Tôi đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thảo luận, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; tích cực đóng góp với Đại hội các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ tới" - bà Yến nói.

Bà Yến cho biết, đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông tin tưởng rằng, với số lượng và thành phần cơ cấu nhân sự đã được Trung ương Hội và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phê duyệt sẽ đảm bảo về năng lực, trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới có bước phát triển mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nông dân trong tỉnh.

Bà Yến cũng tin tưởng, các đại biểu được bầu chọn tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ là những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của các hội viên và các tầng lớp nông dân Bến Tre tham dự, đóng góp vào thành công của Đại hội.

Trước mắt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và thể hiện chính kiến trong bầu cử, góp phần vào thành công của Đại hội. Sau đại hội, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội chuẩn y Ban Chấp hành khóa mới, và xây dựng quy chế hoạt động, chương trình toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên để đi vào hoạt động hiệu quả.

Đại hội cũng đã bầu BCH Hội Nông dân tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 31 đồng chí.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự và chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 8.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Huỳnh Xây

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự và chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 9.

Đại hội đã bầu BCH Hội Nông dân tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 31 đồng chí. Ảnh: Huỳnh Xây

Chiều nay 24/8, BCH khóa mới sẽ họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bến Tre Khóa X, bầu chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, bầu Uỷ Ban kiểm tra...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem