5 người Trung Quốc bị bắt vì xâm phạm căn cứ không quân Indonesia

Thứ năm, ngày 28/04/2016 11:50 AM (GMT+7)
Giới chức Indonesia bắt giữ 5 người Trung Quốc không có giấy phép thông hành với hành vi xâm phạm căn cứ không quân gần thủ đô Jakarta.
Bình luận 0

5 người Trung Quốc và hai người Indonesia bị phát hiện đang tham gia hoạt động đào đất trái phép ở căn cứ không quân Halim Perdanakusuma. Họ mang theo thiết bị khoan, ống sắt, cáp điện, động cơ diesel cùng thiết bị hàn.

Các công dân Trung Quốc không thể trình giấy tờ thông hành hay cư trú. Khi bị phát hiện đang làm việc cho PT Geo Central Mining, một công ty của Trung Quốc đang tham gia dự án đường sắt tổ hợp tốc độ cao ở Indonesia, họ nói rằng đang đi lấy mẫu đất để phục vụ cho công việc.

"Họ đã phá hàng rào, nhưng lại bao biện không biết khu vực thuộc căn cứ Halim Perdanakusuma vì nó giáp với đường thu phí", Kyodo dẫn một nguồn tin của Không quân Indonesia. 

img

 Căn cứ không quân Halim Perdanakusuma của Indonesia. Ảnh: panoramio.com

Suradi, đại diện T Wijaya Karya, một công ty Indonesia trong dự án, khẳng định 5 người bị bắt giữ không thực hiện theo yêu cầu của họ. 

Halim Perdanakusuma được quy hoạch thành một trong những trạm thuộc mạng lưới đường sắt cao tốc, nối Jakarta và Bandung, thủ phủ tỉnh Tây Java. 

Trong một diễn biến khác, AFP đưa tin Indonesia sẽ sử dụng dữ liệu thu được từ vệ tinh thu nhỏ trên toàn cầu để xác định vị trí các tàu đánh cá trái phép, hoạt động trong vùng biển của nước này.

Theo thỏa thuận được công bố ngày 27.4 với hãng công nghệ Silicon Valley, hoạt động này sẽ giúp Indonesia trấn áp các hoạt động đánh bắt cá trái phép.

Theo Hoàng Anh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem