25 năm thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân: Tạo hàng triệu việc làm, hàng nghìn mô hình kinh tế

Thu Hà Thứ tư, ngày 24/03/2021 05:45 AM (GMT+7)
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân Việt Nam hôm qua, 23/3 tại Hà Nội, đơn vị này đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.
Bình luận 0

Ghi nhận và biểu dương những thành tích Quỹ Hỗ trợ nông dân Việt Nam trong 25 năm qua, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thào Xuân Sùng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Chiều ngày 23/3, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập quỹ (3/1996 - 3/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội

"Từ nguồn vốn 1 tỷ đồng Quỹ HTND cho vay, Tổ hợp tác chế tác đá mỹ nghệ Ninh Vân như được thổi một luồng gió mới, động viên các thành viên trong tổ nhiệt tình, hăng say sản xuất.

Từ 1 tỷ đồng nhận được, 15 hộ vay đã tích cực mở rộng phát triển sản xuất, nâng cấp nhà xưởng, mua thêm máy móc, nhập thêm nguyên liệu. Lợi nhuận còn lại sau khi trừ chi phí hàng năm đạt 400-500 triệu đồng/hộ. Đến năm 2020, dự án chế tác đá mỹ nghệ tại xã Ninh Vân đến hạn thu hồi, qua hạch toán, dự án đã thu được 5 tỷ đồng lợi nhuận. Thông qua các hoạt động của các dự án thu hút được 60 hội viên, tạo điều kiện cho 75 lao động, vận động tăng trưởng Quỹ HTND của xã hàng năm từ 7-15 triệu đồng".

Ông Lã Huy Vượng – Chủ tịch Hội ND xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình

img

Hỗ trợ nông dân làm giàu

"Chiềng Khoong có hơn 768ha diện tích trồng nhãn, nhưng do thiếu vốn đầu tư giống và cải tạo vườn nên năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế chưa cao. Xuất phát từ nhu cầu và nguyện vọng hội viên, năm 2017, Hội ND T.Ư đã giải ngân 1 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND cho 10 hộ nông dân là thành viên HTX Tâm Dũng xã Chiềng Khoong vay vốn phát triển. Sau 3 năm thực hiện dự án, đến nay 10/10 hộ thành viên HTX đã đầu tư trồng, chăm sóc 34ha nhãn, trong đó 16ha nhãn đã cho thu hoạch, năng suất bình quân 12 tấn/ha. Tổng thu nhập hàng năm của HTX từ 3,8-4 tỷ đồng. Tất cả sản phẩm quả (nhãn, xoài, cam, bưởi) của HTX Tâm Dũng đều được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP".

Anh Lường Văn Thâm – Chủ tịch Hội ND xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, Sơn La

Đức Thịnh (ghi)

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Thào Xuân Sùng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN; đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN; các Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định. Cùng dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc T.Ư Hội NDVN, Hội ND một số tỉnh, thành phố…

Không ngừng đổi mới

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Thào Xuân Sùng - Chủ tịch T.Ư Hội NDVN cho biết: Trong 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ta, nhất là đổi mới về tư duy kinh tế và xác định rõ vai trò chủ thể của giai cấp nông dân về phát triển nông nghiệp, nông thôn theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày 26/7/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Quỹ HTND và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn hướng dẫn Quỹ HTND của Hội NDVN quản lý vốn hỗ trợ nông dân.

Trên cơ sở đó, ngày 2/3/1996, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN đã ban hành Quyết định số 80 về thành lập Quỹ HTND có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng…

Quỹ HTND hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế; cơ cấu lại nông nghiệp và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn theo mối liên kết "6 nhà".

Bên cạnh đó, Quỹ HTND còn hỗ trợ hội viên nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến và công nghệ mới vì mục tiêu "3 cao": Năng suất cao, chất lượng cao, hiệu quả cao; tập hợp, đoàn kết hội viên, nông dân vào chi hội nông dân nghề nghiệp và HTX kiểu mới.

Đến nay, Hội NDVN có 1 Quỹ HTND T.Ư, 63 Quỹ HTND cấp tỉnh, 654 Quỹ HTND cấp huyện đang hoạt động có hiệu quả bằng sức mạnh của đội ngũ cán bộ hội từ T.Ư đến cơ sở, tạo nên một sức mạnh trong tập hợp đông đảo hội viên tham gia vay vốn theo nhóm hộ "5 tự, 5 cùng".

Đặc biệt, Quỹ HTND luôn nỗ lực cố gắng liên tục, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động theo Đề án 966 của Ban Thường vụ T.Ư Hội về việc "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND giai đoạn 2011 – 2020".

25 năm thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân: Tạo hàng triệu việc làm, hàng nghìn mô hình kinh tế  - Ảnh 3.

Đồng chí Thào Xuân Sùng thay mặt Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể lao động Quỹ hỗ trợ nông dân. Ảnh: Nguyễn Chương

"Với những đóng góp xuất sắc đó của Quỹ HTND, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý ghi nhận bước trưởng thành mới của các cấp Hội ND nói chung, Quỹ HTND T.Ư Hội nói riêng" - Chủ tịch Thào Xuân Sùng khẳng định.

Tạo hàng triệu việc làm

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng đề nghị Ban Điều hành Quỹ HTND T.Ư Hội cùng 63 Ban Điều hành Quỹ HTND cấp tỉnh và 654 Ban Điều hành Quỹ HTND cấp huyện tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

"Quỹ HTND cho vay theo hình thức nhóm hộ nông dân gắn chặt với xây dựng Hội NDVN trong sạch, vững mạnh mà đột phá là xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp hoạt động theo nguyên tắc "5 tự, 5 cùng" để nâng cao năng lực tổ chức liên kết "6 nhà"; nhân rộng các mô hình tiên tiến ở tất cả các vùng. Ban Điều hành Quỹ HTND các cấp luôn "thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ", "giao dịch tại nhà, giải ngân tại chỗ" và thực sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân..." - Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Báo cáo kết quả 25 hoạt động Quỹ HTND, ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng ban Điều hành Quỹ HTND cho biết: Khi mới thành lập Quỹ HTND, Thủ tướng Chính phủ chỉ định Ngân hàng Phục vụ người nghèo (nay là Ngân hàng CSXH) cho Hội NDVN vay 40 tỷ đồng làm nguồn vốn ban đầu của quỹ, thời gian vay 5 năm với lãi suất cho vay trừ lùi.

Sau 5 năm hoạt động, bước đầu thấy được hiệu quả của Quỹ HTND, đến tháng 4/2002, Chính phủ đồng ý giao Bộ Tài chính cấp 40 tỷ đồng cho Hội NDVN trực tiếp quản lý.

"Qua đó minh chứng cho sự tin tưởng của Đảng, Chính phủ vào tổ chức Hội trong việc đảm bảo quản lý cho vay, sử dụng vốn Quỹ HTND an toàn, hiệu quả đã có những hỗ trợ tích cực, đồng hành cùng nông dân, nhất là nông dân nghèo trong phát triển sản xuất, kinh doanh" - ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Quỹ HTND đạt được kết quả vượt ra ngoài sự mong đợi ban đầu. Từ 40 tỷ đồng vốn ban đầu đi mượn của Chính phủ, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong toàn hệ thống đến nay đạt gần 4.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Quỹ HTND T.Ư đạt trên 735 tỷ đồng.

Nguồn vốn Quỹ HTND đã và đang thực hiện tốt vai trò đồng hành, hỗ trợ cho hội viên, nông dân cả nước trong sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Vốn Quỹ HTND đã góp phần tạo hàng triệu việc làm, hàng nghìn mô hình kinh tế điển hình trong liên kết, hợp tác tại các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả được hình thành, phát triển và nhân rộng.

Tại buổi gặp mặt, nhiều đại biểu đã ôn lại những kỷ niệm, kinh nghiệm hay, bày tỏ niềm phấn khởi trước những kết quả, thành tích đạt được trong 20 năm xây dựng phát triển Quỹ HTND. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem