Đồng Nai: Nông dân nuôi ba ba, trồng mãng cầu để làm giàu

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 15/03/2021 14:55 PM (GMT+7)
Nông dân huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã vượt khó, làm giàu bằng những mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là mô hình nuôi ba ba, trồng mãng cầu...Các mô hình này đều được Hội Nông dân quan tâm, hỗ trợ cho vay vốn...
Bình luận 0

Đồng hành cùng nông dân

Ngày 15/3, để kiểm tra và hỗ trợ vốn tốt nhất cho bà con nông dân trên địa bàn, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã đến "thị sát" một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu ở huyện Định Quán.

Các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mà đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tới thăm, khảo sát đều là những mô hình sản xuất đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên, nông dân.

Được hỗ trợ gần nửa tỷ nông dân nuôi ba ba, trồng mãng cầu để làm giàu - Ảnh 1.

Ông Dương Hữu Nhạc, nông dân xã Phú Ngọc, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cùng những nông dân khác phấn khởi nhờ được Hội Nông dân hỗ trợ vay vốn để đầu tư trồng mãng cầu.

Cụ thể, đoàn công tác đã đến xã Phú Ngọc, huyện Định Quán (Đồng Nai) để nắm bắt tình hình sử dụng vốn của các mô hình chăn nuôi, trồng trọt. 

Đây là các mô hình được Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai hỗ trợ vốn từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân trong thời gian qua. Bên cạnh đó, cũng nhân chuyến đi này, đoàn công tác của Hội Nông dân đã thực hiện tuyên truyền về chương trình "Đồng hành cùng nông dân".

"Đồng hành cùng nông dân" là chương trình giới thiệu các mô hình sản xuất hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất.

Chương trình cũng giúp hội viên, nông dân nắm bắt những thông tin, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả phục vụ sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu...

Tại xã Phú Ngọc, đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã  thăm, tìm hiểu mô hình trồng cây mãng cầu tại ấp 7 và mô hình nuôi ba ba tại ấp 1. Đây là những mô hình được hỗ trợ từ nguồn vốn Quỹ Hhỗ trợ nông dân cấp tỉnh và cấp huyện.

Mô hình, dự án sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân đầu tư trồng mãng cầu và nuôi ba ba do ông Dương Hữu Nhạc - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Ngọc làm chủ dự án.

Được hỗ trợ gần nửa tỷ nông dân nuôi ba ba, trồng mãng cầu để làm giàu - Ảnh 2.

Mô hình nuôi ba ba ở xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai có sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Nuôi ba ba là 1 trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho các hộ tham gia dự án tại xã Phú Ngọc.

Hướng tới xây dựng kinh tế tập thể

Mô hình trồng mãng cầu cũng nằm trong dự án sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân được Hội Nông dân huyện Định Quán quan tâm.

Theo đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tiến hành giải ngân cho 11 thành viên vay với tổng số vốn là 460.000.000 đồng. Trung bình mỗi hộ tham gia dự án được vay hơn 40 triệu đồng. Dự án được giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân vào ngày 25/12/2018 với thời gian thực hiện 36 tháng.

Mô hình nuôi ba ba có 10 hộ thành viên tham gia. Theo đó nhóm hộ nuôi ba ba được Quỹ Hỗ trợ nông dân giải ngân với tổng số tiền là 400.000.000 đồng. Dự án sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nuôi ba ba được giải ngân vào ngày 02/01/2020 với thời gian thực hiện 24 tháng.

Ông Dương Hữu Nhạc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Ngọc (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) phấn khởi nói: "Từ khi được Hội Nông dân các cấp quan tâm, xem xét và phân bổ dự án, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã tham mưu cụ thể cho Đảng ủy và UBND xã chỉ đạo, phối hợp với Ban Chấp hành Hội Nông dân xã để triển khai thực hiện dự án.

Hội Nông dân xã đã chọn những Tổ hợp tác đang hoạt động tốt, có tính khả thi trong sản xuất, kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn. Sau đó, Hội tiến hành làm các hồ sơ thủ tục vay vốn theo hướng dẫn, quy định. 

Nhìn chung, mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, nhưng các hộ vay sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đúng mục đích và nộp phí đầy đủ theo quy định. 

"Ban Chấp hành Hội Nông dân rất phấn khởi khi thấy cuộc sống của bà con nông dân ngày càng ổn định, kinh tế cũng khấm khá hơn. Hi vọng rằng, sắp tới sẽ có nhiều hộ dân nhận được nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và các hoạt động hỗ trợ khác của Hội Nông dân".

Trao đổi với những nông dân tham gia dự án trồng mãng cầu và nuôi ba ba xã Phú Ngọc, ông Lê Hữu Thiện - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đề nghị: Các hội viên, nông dân sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đúng mục đích. Bên cạnh vốn đầu tư, các hộ cần tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, tương trợ, trao đổi kinh nghiệm trong nhóm hộ tham gia dự án, phát huy hiệu quả đồng vốn...

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn xã Phú Ngọc cần tích cực ủng hộ vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân để Quỹ tăng trưởng và phát triển. Nguồn vốn Quỹ sẽ tiếp tục giúp cho nhiều hộ hội viên, nông dân đang thiếu vốn có nhu cầu vay để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Việc sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng như chung tay đóng góp xây dựng Quỹ cũng là 1 trong những giải pháp quan trọng để xây dựng, phát triển tổ chức Hội Nông dân; tham gia thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem