Y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị hiến máu cứu bệnh nhân vượt qua nguy kịch

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 21/08/2020 17:16 PM (GMT+7)
Bác sĩ, cử nhân, kỹ thuật viên ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã kịp thời hiến máu, cứu một bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Bình luận 0

Chiều 21/8, bác sĩ Trần Thị Vân - Trưởng khoa Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, y, bác sĩ bệnh viện này vừa hiến máu khẩn để cứu nữ bệnh nhân vượt qua nguy kịch.

Y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị hiến máu cứu bệnh nhân vượt qua nguy kịch - Ảnh 1.

4 y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị hiến máu, cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Trước đó, sáng cùng ngày, bệnh nhân Lê Thị H (trú xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh), điều trị tại Khoa hồi sức tích cực- chống độc chuyển biến rất nặng.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng huyết, biến chứng suy đa tạng, rối loạn đông chảy máu, cần khẩn cấp truyền máu, tiểu cầu nhóm B. Tuy nhiên, việc tiếp nhận máu tại Trung tâm huyết học, truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế rất khó khăn vì tình hình dịch Covid-19.

Ngay lập tức, các bác sĩ, cử nhân và kĩ thuật viên của bệnh viện đã tham gia hiến máu để cứu bệnh nhân. Những người hiến máu gồm bác sĩ Bùi Ngọc Hoàng, kĩ thuật viên Lê Quốc Học, cử nhân Trương Quang Tuấn và Đoàn Phúc.

Nhờ được truyền máu kịp thời, bệnh nhân H đã vượt qua cơn nguy kịch. 

Được biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã thành lập ngân hàng máu sống với khoảng 70 người, cứu giúp được nhiều bệnh nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem