Xuyên đêm chốt chặn "đường mòn, lối mở" ở cửa ngõ Thủ đô để kiểm soát dịch

Thành An Thứ tư, ngày 28/07/2021 09:14 AM (GMT+7)
Trong đêm tối, mưa, Nguyễn Trung Hiếu - cán bộ công an thị trấn Xuân Mai kiên trì hướng dẫn người dân quay đầu không được vào thành phố tại chốt chặn trong con đường nhỏ nối thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) với xã Hòa Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình).
Bình luận 0
Hà Nội - Ảnh 1.

Sau khi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh có Chỉ thị 17/CT-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng trên địa bàn toàn thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) đã thành lập chốt kiểm soát "cứng" tại một số khu vực giáp ranh với địa bàn huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) nhằm cụ thể hóa việc cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh...

CLIP: Lực lượng chức năng của thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch liên thôn, liên xã.

Hà Nội - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Dân Việt trong những ngày cuối tháng 7/2021 cho thấy, lực lượng chức năng làm việc tại "Chốt kiểm soát" 24/24h, không quản nắng, mưa. Đây là chốt tại tuyến đường thuộc Tổ dân phố số 4, thị trấn Xuân Mai, khu vực tiếp giáp với xã Hòa Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) người dân hai bên qua lại nhiều. Theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, những trường hợp vào TP.Hà Nội phải "đúng người, đúng việc".

Hà Nội - Ảnh 4.

Mỗi khi người dân muốn qua chốt, anh Nguyễn Trung Hiếu - cán bộ Công an thị trấn Xuân Mai, phụ trách chốt kiểm soát đều hướng dẫn người dân rất tận tình. Nhiều người dân từ phía Hòa Bình "mong được thông cảm" được qua chốt. Nhưng sau khi được cán bộ Hiếu quán triệt tinh thần Chỉ thị 17 của Chủ tịch Hà Nội, người dân đồng ý quay về..

Hà Nội - Ảnh 5.

Một số trường hợp người dân từ Hà Nội muốn về Hòa Bình đều phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan và làm các thủ tục liên quan đến công tác y tế. Tại khu vực chốt kiểm soát luôn có lực lượng y tế đảm nhận nhiệm vụ này.

Hà Nội - Ảnh 6.

Nhiều người dân từ phía tỉnh Hòa Bình sau khi không thể qua được chốt kiểm soát của TP.Hà Nội và của tỉnh Hòa Bình đặt tại Quốc lộ 6 đã tìm các con đường liên thôn, liên xã để "qua mặt" lực lượng chức năng nhưng không thành công và đều phải quay đầu trở lại.

Hà Nội - Ảnh 7.

Nhiều người vận chuyển hàng hóa, thực phẩm từ phía tỉnh Hòa Bình đến trạm phải dừng lại trình bày với lực lượng trực chốt, sau đó hàng hóa sẽ được người bên phía Hà Nội đến chuyển đi.

Hà Nội - Ảnh 8.

Có những hôm, ngày thì nắng, chiều tối trời đổ mưa nhưng lực lượng trực chốt vẫn không quên nhiệm vụ. Khi không có người qua thì lực lượng trực chốt tạm nghỉ ngơi, đêm thì thay phiên nhau trực."Đây không chỉ là nhiệm vụ đơn vị giao mà còn là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân khi cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng đang phải hết sức nỗ lực, cố gắng để phòng, chống dịch Covid-19. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, chung tay cùng chính quyền và nhân dân chống và đẩy lùi dịch bệnh", cán bộ công an trực chốt chia sẻ.

Hà Nội - Ảnh 9.

Trao đổi với PV Dân Việt, một cán bộ UBND thị trấn Xuân Mai cho biết, hiện nay trên thị trấn Xuân Mai ghi nhận 2 trường hợp mắc Covid-19, cơ quan chức năng của địa phương đã lập 3 chốt kiểm soát theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ngoài ra có các điểm cách ly tại khu vực có F0. Được biết, tối 27/7, Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vừa quyết định thành lập khu vực cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã: Đại Yên, Thủy Xuân Tiên và thị trấn Xuân Mai.

Hà Nội - Ảnh 10.

Đáng chú ý, trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ quyết định thành lập khu vực cách ly y tế đối với toàn bộ tổ tự quản số 4 (tổ dân phố Xuân Mai), gồm 43 hộ với 176 nhân khẩu và toàn bộ tổ tự quản số 5 (tổ dân phố Xuân Mai), gồm 56 hộ với 180 nhân khẩu...

Hà Nội - Ảnh 11.

Hiện cơ quan chức năng đã trưng dụng Ký túc xá Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và Trường Cao đẳng NN&PTNT Bắc Bộ (thị trấn Xuân Mai) để làm khu cách ly tập trung. Trong ảnh: Khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

Hà Nội - Ảnh 12.

Cũng theo ghi nhận của PV Dân Việt, cùng với việc ơ quan chức năng của huyện Chương Mỹ (Hà Nội) thành lập chốt kiểm soát, phía huyện Lương Sơn (Hòa Bình), cũng tổ chức lập chốt ngăn chặn tất cả đường mòn, lối mở để kiểm soát chặt người từ vùng dịch vào địa bàn. Được biết, tỉnh Hòa Bình yêu cầu những người từ Hà Nội về địa phương phải cách ly tập trung 14 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính mới được về nhà cách ly thêm 7 ngày, theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp đó. Trong ảnh: Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại thôn Tân Sơn, xã Hòa Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) nằm cách đường Hồ Chí Minh khoảng 200m.

Hà Nội - Ảnh 13.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Hiến - Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, địa bàn xã giáp ranh với thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ và xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội, trên địa bàn có rất nhiều đường mòn, lối mở xen giữa các khu dân cư, nên việc kiểm soát người từ Hà Nội vào địa bàn rất khó. "Sau khi có văn bản chỉ đạo của huyện về việc kiểm soát chặt người từ vùng có dịch vào địa bàn, xã đã thành lập thêm 3 chốt, nâng tổng số chốt trên địa bàn xã hiện có là 6 chốt. Xã đã tổ chức họp các trưởng chốt để quán triệt nội dung chỉ đạo của huyện, kiên quyết không để người từ vùng dịch chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid và không có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ sẽ không cho vào địa bàn...".

Hà Nội - Ảnh 14.

Trên khu đường Hồ Chí Minh đoạn từ Hòa Lạc - đoạn xã Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội) đi về thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn cũng được cơ quan chức năng lập Chốt kiểm soát để phòng dịch Covid-19).

Hà Nội - Ảnh 15.

Người dân lưu thông qua tuyến đường phải khai báo y tế và xuất trình giấy tờ hợp quy định.

Hà Nội - Ảnh 16.

"Nhiệm vụ của tổ công tác chúng tôi là kiểm soát tất cả các phương tiện ra vào, xem người dân đến từ đâu, nếu đến từ vùng dịch phải xuất trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính và có hiệu lực. Cùng với đó, kiểm tra các phương tiện xem lưu thông theo quy định, nếu không có 'thẻ xanh' thì sẽ bắt quay đầu và lập biên bản vi phạm đối với những trường hợp ra ngoài không cần thiết theo đúng chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP ký ban hành ngày 23/7 vừa qua", cán bộ Công an xã Hòa Thạch (Quốc Oai, Hà Nội) Phạm Văn Sơn cho hay.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem