Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc, 2 thị trường lớn giảm 1,1 triệu tấn

Nguyên Vỹ Thứ hai, ngày 24/06/2019 14:41 PM (GMT+7)
Kim ngạch xuất khẩu gạo nửa đầu năm 2019 sụt giảm vì gặp nhiều bất lợi. Trong nước, vụ hè thu ở ĐBSCL vốn nhiều khó khăn đã bắt đầu thu hoạch. Bộ Công Thương đánh giá, từ nay đến cuối năm, tình hình kinh doanh lúa gạo vẫn chưa hết khó khăn.
Bình luận 0

Tại hội nghị sơ kết xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2019, tổ chức ở TP.HCM ngày 24/6, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết xuất khẩu gạo trong nửa đầu năm có nhiều diễn biến bất lợi về mặt thị trường.

img

Đầu năm, xuất gạo gặp nhiều khó khăn.

Ngoại trừ Philippines, các thị trường truyền thống nhập khẩu gạo lớn như Trung Quốc, Indonesia và Bangladesh đều đồng loạt giảm nhập khẩu với nhiều lý do khác nhau như tồn kho vụ cũ ở Trung Quốc còn cao, bầu cử ở Indonesia, hay việc khôi phục sản xuất sau lũ lụt ở Bangladesh.

Sự sụt giảm cùng lúc từ cả 3 thị trường này đã làm cho kết quả xuất khẩu gạo của 3 nước xuất khẩu hàng đầu là Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam đều khá ảm đạm.

“5 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất khẩu sang 3 thị trường này đạt 1,44 triệu tấn thì so với cùng kỳ năm 2019, con số này chỉ là 239.000 tấn”, ông Phạm Văn Chinh - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết.

img

Xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm nay giảm 6,3% so cùng kỳ 2018

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kết quả chung tình hình xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm nay đạt 2,76 triệu tấn, giảm 6,3% so cùng kỳ 2018; trị giá đạt khoảng 1,18 tỷ USD, giảm 20,4%.

Giá gạo xuất khẩu trung bình 5 tháng đầu năm khoảng 427,5 USD/tấn, giảm khoảng 76,8 USD/tấn so cùng kỳ.

Về thị trường, xuất khẩu gạo sang khu vực thị trường châu Á và Châu Đại Dương giảm so với cùng kỳ, trong khi xuất sang khu vực châu Âu, châu Mỹ và châu Phi tăng mạnh.

5 tháng đầu năm Philippines trở thành thị trường xuất khẩu chính, chiếm 38,6% trong tổng xuất khẩu cả nước; đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 296,6% so cùng kỳ, đạt trị giá 423,3 triệu USD, tăng 239,5%.

img

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh cho biết Bộ có kế hoạch tiêu thụ tốt lúa vụ Hè Thu đang bắt đầu thu hoạch

Đánh giá tình hình nửa đầu năm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh ghi nhận những nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp trong thời gian qua khi nỗ lực tìm kiếm, mở rộng thị trường; tham gia quá trình chuyển dịch cơ cấu thị trường và cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu

Doanh nghiệp cũng tích cực tham gia tiêu thụ lúa gạo vụ đông xuân, nhất là thời điểm giữa tháng 2, giá giảm nhanh. Sắp tới đây là vụ hè thu chuẩn bị thu hoạch.

“Hiện tại, vẫn chưa có hợp đồng tập trung với khối lượng lớn để dẫn dắt thị trường. Đây cũng là một áp lực cho việc tiêu thụ gạo vụ hè thu. Tuy nhiên, các bộ ngành phải theo dõi sát sao, đặt mục tiêu tiêu thụ hết lúa hàng hóa và đảm bảo lợi nhuận của nông dân” - Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem