Xử phạt 1 phụ nữ vì nhặt được điện thoại nhưng không báo

Chủ nhật, ngày 19/04/2020 07:49 AM (GMT+7)
Thấy có điện thoại bỏ quên trong cây ATM, người phụ nữ đã lấy mang về xài...
Bình luận 0

Ngày 18/4, Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2 triệu đồng đối với bà L. (trú thị trấn Đak Đoa) về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.

Chiều 15/2, ông N. (ở thị trấn Đak Đoa) đến cây ATM của Ngân hàng VietinBank trên địa bàn để rút tiền. Rút xong, ông đi ra nhưng lại để quên một điện thoại trên bàn phím của cây ATM. Khoảng 20 phút sau, khi ông N. quay lại tìm thì chiếc điện thoại trên đã không còn ở đó nữa.

Đến ngày 20/2, vợ ông N. đến Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Đak Đoa để nhờ trích xuất camera an ninh thì thấy một người phụ nữ bịt khẩu trang, mặc quần jean vào rút tiền tại cây ATM trên đã lấy chiếc điện thoại. Sau đó, vợ ông N. mang sự việc lên trình báo cơ quan công an.

Qua công tác điều tra, Công an huyện Đak Đoa xác định bà L. là người đến rút tiền tại cây ATM trên, khi thấy chiếc điện thoại do ông N. để quên thì người này đã lấy và đem về dùng mà không trình báo cơ quan chức năng để trả lại người bị mất.

Lữ Quỳnh Loan (Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem