Xe đầu kéo làm rơi cột điện trên cao tốc, nhiều người thoát nạn

An Di Thứ bảy, ngày 24/10/2020 07:01 AM (GMT+7)
Xe đầu kéo đang chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì dây xích chằng buộc bị đứt khiến nhiều cột điện từ thùng xe rơi xuống đường, văng vào ô tô khách.
Bình luận 0

Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 23/10, chiếc xe ô tô đầu kéo do tài xế Bùi Văn Dũng (SN 1978 ở Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển theo hướng về trung tâm Hà Nội chở theo hàng chục cột điện bê tông. Khi qua xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, dây xích sắt chằng buộc trên xe bị đứt khiến nhiều cột điện rơi xuống đường, văng vào ô tô khách phía sau.

Xe đầu kéo làm rơi cột điện trên cao tốc, nhiều người thoát nạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc xe đầu kéo làm rơi cột điện trên cao tốc.

May mắn hơn chục hành khách trên xe khách không bị thương. Tuy nhiên, phần đầu và bên phải xe bị hư hỏng nặng, phần bánh và đuôi xe đè lên cột.

Tại hiện trường, cột bê tông rơi ngổn ngang, có cột văng ra vài chục mét, gãy làm đôi. Vụ tai nạn giao thông khiến chiều về trung tâm Hà Nội trên tuyến cao tốc ùn tắc khoảng 4km.

Xe đầu kéo làm rơi cột điện trên cao tốc, nhiều người thoát nạn - Ảnh 2.

Nhiều cột điện bị gãy đôi, văng vào phương tiện khác trên đường.

Sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác Đội cảnh sát giao thông số 3 đã phân luồng giao thông, đánh dấu hiện trường và bàn giao vụ tai nạn cho công an huyện Thường Tín xử lý.

Lúc 21h cùng ngày, cột điện được di chuyển gọn vào lề đường, phương tiện trên cao tốc có thể đi lại bình thường.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem