dd/mm/yyyy

Xã thứ 33 của Sơn La cán đích nông thôn mới

Ngày 14/12, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố xã Huy Bắc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là xã thứ 5 của huyện Phù Yên và là xã thứ 33 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn NTM.

Huy Bắc là xã vùng I của huyện Phù Yên, với tổng diện tích tự nhiên trên 2.500 ha, có 11 bản, trên 1.300 hộ và hơn 6.100 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc Thái, Mường, Kinh, Mông, Dao. Hầu hết nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Sơn La thêm xã thứ 33 cán đích nông thôn mới - Ảnh 1.

Văn nghệ chào mừng Lễ công bố xã Huy Bắc đạt chuẩn NTM.

Ông Bạc Cầm Đoàn, Bí thư Đảng ủy xã Huy Bắc, cho biết: Bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã đã quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của của Trung ương, của tỉnh, của huyện về xây dựng NTM. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM mới tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã. Đồng thời, phát động phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng NTM" rộng khắp, được người dân đồng tình hưởng ứng tham gia. Đến nay, xã Huy Bắc đã đạt 19/19 tiêu chí, trở thành xã thứ 5 của huyện Phù Yên và là xã thứ 33 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn NTM.

Sơn La thêm xã thứ 33 cán đích nông thôn mới - Ảnh 2.

Lễ công bố xã Huy Bắc đạt chuẩn NTM.

Sau hơn 8 năm thực hiện phong trào xây dựng NTM, xã Huy Bắc đã huy động trên 36 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ hơn 28 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 8 tỷ đồng để bê tông hóa trên 24 km đường giao thông liên xã, bản, tiểu khu… Hiện11/11 bản có nhà văn hóa, khu vui chơi; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đạt  97,3%; 100% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia.

Sơn La thêm xã thứ 33 cán đích nông thôn mới - Ảnh 3.

Đông đảo nhân dân các dân tộc đến dự tại buổi Lễ công bố xã NTM.

Bên cạnh đó, xã còn vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, triển khai hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn như: Ghép cải tạo cây ăn quả; chăn nuôi đại gia súc, nuôi dúi sinh sản, thương phẩm... Năm 2019, thu nhập bình quân đạt trên 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,7%; hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục, y tế được nâng cao.

Sơn La thêm xã thứ 33 cán đích nông thôn mới - Ảnh 4.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã biểu dương sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Huy Bắc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Yên nói chung và xã Huy Bắc nói riêng tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm tới sản xuất và đời sống của nhân dân; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"…

Sơn La thêm xã thứ 33 cán đích nông thôn mới - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Huy Bắc đạt chuẩn NTM.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La và huyện Phù Yên đã tặng Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Huy Bắc đạt chuẩn nông thôn mới.

Quốc Định