WHO bất ngờ xem xét lại nghiên cứu nguồn gốc Covid-19 ngoài Trung Quốc

Nguyễn Thái - Reuters Thứ tư, ngày 02/06/2021 13:55 PM (GMT+7)
Theo 2 nhà khoa học Ý, các mẫu xét nghiệm, từ một nghiên cứu cho rằng virus Corona xuất hiện bên ngoài Trung Quốc từ tháng 10/2019, đã được kiểm tra lại theo yêu cầu của WHO. 
Bình luận 0

img

Một người dân ở thành phố Milan, Ý hồi tháng 3/2021. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, áp lực quốc tế về việc điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 ngày càng tăng lên. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị cộng đồng tình báo Mỹ "tăng gấp đôi" nỗ lực để điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19. 

Covid-19 lần đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019, trong khi bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Ý được phát hiện vào tháng 2/2020 tại một thị trấn nhỏ gần thành phố Milan. 

Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố vào năm ngoái cho thấy các kháng thể của virus SARS-CoV-2 hoặc kháng thể của biến thể virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Ý năm 2019. 

Nghiên cứu này khiến truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng virus SARS-CoV-2 không có nguồn gốc từ Trung Quốc, dù các nhà nghiên cứu Ý nhấn mạnh rằng, nghiên cứu này đặt ra câu hỏi về thời điểm virus SARS-CoV-2 xuất hiện lần đầu tiên khi nào hơn là địa điểm nó xuất hiện. 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa yêu cầu kiểm tra lại các mẫu xét nghiệm được lấy từ nghiên cứu này. 

"WHO đã đặt vấn đề rằng liệu chúng tôi có thể chia sẻ mẫu vật sinh học của nghiên cứu và làm lại các xét nghiệm tại một phòng nghiên cứu độc lập hay không. Chúng tôi đã đồng ý đề nghị đó", Giovanni Apolone, giám đốc khoa học của Viện Ung thư Milan (INT), cho hay. 

Đại diện WHO cũng cho biết: "Chúng tôi đã liên hệ với các nhà khoa học đã công bố nghiên cứu ban đầu. Họ đang phối hợp với các phòng thí nghiệm khác để kiểm tra thêm". 

Phát ngôn viên của WHO còn nói thêm rằng, các nhà nghiên cứu đang có kế hoạch công bố một báo cáo tiếp theo "trong tương lai gần". 

WHO cũng đã liên lạc với tất cả các nhà khoa học từng công bố nghiên cứu hoặc có thử nghiệm với các mẫu thu thập năm 2019 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng hiện chưa có kết luận cuối cùng. 

Nghiên cứu của các nhà khoa học Ý, xuất bản trên tạp chí khoa học Tumori, cho thấy các kháng thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 có trong máu của các tình nguyện viên khỏe mạnh ở Ý vào tháng 10/2019 khi những người này lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ung thư phổi. 

Hầu hết tình nguyện viên tới từ Lombardy, khu vực phía bắc Ý, nơi Covid-19 "tấn công" đầu tiên và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Ý.

WHO đã lựa chọn phòng thí nghiệm của Đại học Erasmus ở thành phố Rotterdam, Hà Lan, là nơi thực hiện việc kiểm tra lại, theo ông Emanuele Montomoli, tác giả của nghiên cứu ở Ý và là giáo sư sức khỏe cộng đồng tại Khoa Y học phân tử, Đại học Siena (Ý). 

Các nhà khoa học Ý đã gửi tới nhóm nghiên cứu ở Rotterdam 30 mẫu sinh học được lấy từ tháng 10 - 12/2019 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, 30 mẫu khác cùng thời gian cho kết quả âm tính và 30 mẫu từ năm 2018, cũng cho kết quả âm tính. 

"Chúng tôi gửi các mẫu nhưng không nói mẫu nào âm tính, mẫu nào dương tính để đảm bảo sự khách quan", ông Apolone nói. Các nhà khoa học Ý cho biết, họ không thể đưa ra bình luận cho tới khi các đồng nghiệp ở Hà Lan có kết quả cuối cùng. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem