Vùng heo hút, dân khá giả nhờ loài cây ra quả từng chùm dưới gốc

Thứ tư, ngày 08/01/2020 07:05 AM (GMT+7)
Là loại cây dược liệu, gia vị dễ trồng, giá trị kinh tế cao, những năm qua, thảo quả góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Bình luận 0

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Giáp – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng số 173ha thảo quả, tập trung ở các xã biên giới như: Trung Chải, Nậm Ban, Hua Bum và một số bản của xã Nậm Hàng...".
 

img

Người dân bản Nậm Sảo 2, xã Trung Chải kiểm tra chất lượng thảo quả.

Ông Giáp cho hay, là loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, vì vậy, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với UBND các xã thường xuyên chỉ đạo người dân chăm sóc diện tích cây thảo quả đã trồng, đồng thời trồng bổ sung diện tích bị chết. Cùng với đó, tuyên tuyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không tự ý mở rộng diện tích thảo quả, tuân thủ định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương”.

Trung Chải là một trong những xã có diện tích trồng thảo quả lớn của huyện Nậm Nhùn, hiện nay toàn xã có 33,7ha thảo quả. Những năm trở lại đây, thảo quả đang trở thành cây trồng chủ lực cho hiệu quả kinh tế cao, thay thế những loại cây trồng cho năng suất thấp của địa phương. Nhờ đó, những bản làng vùng biên kinh tế từng bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người của xã Trung Chải đạt 16 triệu đồng/năm.

Thảo quả là cây dược liệu, gia vị dễ trồng, phù hợp trồng dưới tán rừng, ít sâu bệnh, dễ thu hái. Kỹ thuật trồng, công đoạn chăm sóc khá đơn giản, từ 3 – 4 năm có thể thu hoạch. Hàng năm, người dân chỉ phát cỏ 3 - 4 lần, tỉa lá già để kích thích ra quả, năm thứ ba cây bắt đầu ra hoa, kết quả.

Trồng thảo quả đa lợi ích: giữ rừng, giữ nước và giá thành quả tương đối cao, dao động từ 150.000 – 250.000 đồng/kg, cao điểm lên tới 380.000 đồng/kg. Nhờ thảo quả, nhiều gia đình trong xã Trung Chải vươn lên có kinh tế khá như gia đình anh: Giàng A Thề, Giàng A Tủa, Thào A Nù ở bản Nậm Sảo 2.

Những năm trở lại đây, người dân bản Nậm Sảo 2 chuyển hướng làm kinh tế từ trồng cây thảo quả và mang lại hiệu quả cao hơn hẳn so với các loại cây trồng khác. Được biết, bản Nậm Sảo 2 có 42 hộ thì có 32 hộ trồng thảo quả với diện tích 10ha.

Theo chân trưởng bản Nậm Sảo 2 vượt qua những đoạn đường rừng hiểm trở, cheo leo, chúng tôi mới tới được nương thảo quả. Hiện ra trước mắt chúng tôi là những nương thảo quả xanh bạt ngàn, từng chùm quả to, màu đỏ trông thật đẹp mắt. Từ khi bén rễ trên vùng đất biên giới xa xôi này, thảo quả ngày một sinh trưởng, phát triển tốt, giúp người từng bước xóa đói giảm nghèo, vươn lên phát triển kinh tế.

Là một trong số những hộ đầu tiên hưởng ứng trồng cây thảo quả, anh Giàng A Tủa – bản Nậm Sảo 2, xã Trung Chải cho biết : “Năm 2005, tôi mua giống thảo quả về trồng thử nghiệm trong rừng.

Nhận thấy cây thảo quả phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương, cho giá trị kinh tế cao, giá thành ổn định nên tôi quyết định mở rộng diện tích. Đến nay, gia đình tôi trồng hơn 1ha cây thảo quả dưới tán rừng, thu nhập từ bán thảo quả khô kinh tế gia đình đã ổn định hơn, có của ăn của để, lo cho con học hành ”.

Thảo quả có nhiều công dụng: tốt cho tim mạch, bổ máu, phòng ngừa ung thư; chữa các loại bệnh như: trị tiêu chảy, chữa sốt rét, đau dạ dày; làm gia vị trong chế biến các món ăn, ngoài ra được dùng làm hương liệu thực phẩm, hương liệu cho ngành mỹ phẩm. Nhờ vậy, thảo quả được rất nhiều người ưa chuộng, mỗi năm bản Nậm Sảo 2 thu hoạch hàng tấn thảo quả được thương lái đến tận nhà thu mua với giá cao. 

Cây thảo quả đang dần khẳng định hiệu quả, từng bước đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân và đang được ví như cây đẩy lùi đói nghèo cho bà con các xã biên giới của huyện Nậm Nhùn.

Phương Thanh (Báo Lai Châu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem