Vừa đưa vải thiều lên Lazada, đơn bay về tới tấp, giá vải thiều Thanh Hà đã tăng ngay 10%

Khánh Nguyên Thứ năm, ngày 20/05/2021 08:54 AM (GMT+7)
Sau khi đưa vải thiều Thanh Hà lên sàn các thương mại điện tử Lazada, Voso,... giá vải thiều bán tại vườn của nông dân huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã tăng thêm 10.000 đồng/kg, đạt 50.000 đồng/kg.
Bình luận 0

Trong nhóm Zalo do Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương lập với mục đích kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn cùng xúc tiến tiêu thụ nông sản cho nông dân Hải Dương trong bối cảnh dịch Covid-19 mấy ngày gần đây liên tục nhận được tin vui từ nông dân, các thương lái, hợp tác xã do giá vải thiều tăng.

"Em vừa xuống Thanh Cường (Thanh Hà), vào vườn vải có sản phẩm trưng bày ở Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản của tỉnh Hải Dương, giá vải thiều đã tăng 10.000 đồng/kg, đạt 50.000 đồng/kg. Anh chủ vườn Trịnh Văn Cường giải thích: Sau khi lên sàn nhiều đơn quá... giá tăng 10%" - một tài khoản thông tin với lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương.

Trong khi đó, theo đại diện của Lazada, chỉ sau 4 giờ của ngày đầu tiên mở bán (ngày 14/5) trên Lazada, đã có gần nửa tấn vải thiều u trứng trắng được bán với giá 150.000 đồng/kg.

 Toàn bộ số vải thiều này được áp dụng hình thức giao hàng nhanh trong 4 giờ đến tận tay người tiêu dùng để đảm bảo tối đa sự tươi ngon và hương vị đặc trưng. 

Hải Dương mở vườn đưa vải xuất ngoại - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và lãnh đạo tỉnh Hải Dương cắt băng mở vườn vải xuất khẩu tại Thanh Hà, Hải Dương. Ảnh: Đ.D

Ông Mai Xuân Thìn - Giám đốc Công ty Rồng Đỏ, đơn vị chuyên thu mua cung cấp vải thiều cho các sàn thương mại điện tử, cho biết, sau vài ngày đưa vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử Lazada, phản hồi của khách hàng rất tốt. 

Công ty Rồng Đỏ dự kiến sẽ thu mua khoảng 300 tấn vải thiều Thanh Hà phục vụ xuất khẩu và bán trên các sàn thương mại điện tử.

Theo báo cáo của Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, năm 2021, tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện 45 vùng trồng (500ha) tại huyện Thanh Hà (35 mã số) và TP.Chí Linh (10 mã số) với trên 4.000 hộ nông dân tham gia, tổng sản lượng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Nhật Bản khoảng 5.000 tấn.

Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương cũng đã mời gọi được nhiều doanh nghiệp lớn tham gia thu mua và xuất khẩu vải thiều sang thị trường Nhật Bản như Công ty CP Ameii Việt Nam, Công ty Rồng Đỏ, Công ty Thanh Hà… 

Ngày 14/5, Công ty Rồng Đỏ bắt đầu thu mua và xuất khẩu những chuyến vải thiều đầu tiên đi Singapore, Nhật Bản.

Vừa đưa vải thiều lên Lazada, đơn bay về tới tấp, giá vải thiều Thanh Hà đã tăng ngay 10% - Ảnh 2.

Sau khi lên sàn Lazada, giá vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) đã tăng 10%.

Để đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường nội địa và Trung Quốc, năm 2021, Sở NNPTNT tiếp tục duy trì 47 mã số vùng trồng tại Thanh Hà và TP.Chí Linh với gần 8.000ha, tổng sản lượng vải ước đạt 40.000 - 45.000 tấn. Tỉnh Hải Dương dự kiến tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ trong nước khoảng 33.000 tấn (chiếm 60%), xuất khẩu khoảng 22.000 tấn (chiếm 40%).

Theo ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đã xây dựng các kế hoạch tiêu thụ vải thiều vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh vừa đảm bảo kết nối tiêu thụ vải thuận lợi. 

"Theo đó, chúng tôi tăng cường kết nối trực tuyến, giới thiệu và bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức thu mua, xuất khẩu vải thiều thuận lợi" - ông Thái khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với UBND và các đơn vị của tỉnh Hải Dương triển khai nhiều hoạt động như: Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia đưa nông sản và quả vải thiều Hải Dương lên các kênh thương mại điện tử uy tín gắn với việc truy xuất nguồn gốc…

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tin tưởng, với sự nỗ lực của chính quyền, doanh nghiệp và người nông dân Hải Dương, tỉnh Hải Dương  sẽ tiếp tục có một mùa vải và nhiều mặt hàng nông sản tiêu biểu thắng lợi, hiệu quả. 

“Bộ Công Thương luôn sẵn sàng tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng tỉnh Hải Dương trong việc tiêu thụ vải thiều nói riêng và nông sản nói chung”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem