Vụ lương y Võ Hoàng Yên bị tố cáo: Ông Yên làm từ thiện ở quê nhà như thế nào?

Chúc Ly Thứ bảy, ngày 06/03/2021 13:52 PM (GMT+7)
Lãnh đạo thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, ông Võ Hoàng Yên - người bị tố lừa đảo - thường xuyên làm từ thiện ở quê nhà.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức đại gia Dũng "lò vôi" ở tỉnh Bình Dương) tố cáo lương y Võ Hoàng Yên (ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) lừa đảo, ngày 6/3, trao đổi với PV Dân Việt, ông Châu Quốc Hùng - Phó Chủ tịch thị trấn Cái Nước - cho biết, ông Võ Hoàng Yên thường xuyên làm từ thiện ở quê nhà.

Ông Hùng thông tin: "Ông Võ Hoàng Yên và gia đình đã đi khỏi địa phương từ lâu, thỉnh thoảng mới về địa phương để làm từ thiện. Cha mẹ ông Yên vẫn còn giữ một miếng đất ở địa phương và hiện giao một người trong gia đình quản lý".

Vụ “lương y” Võ Hoàng Yên bị tố cáo: Ông Yên làm từ thiện ở quê nhà như thế nào? - Ảnh 1.

Phần đất được cho là của gia đình ông Võ Hoàng Yên tại ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước (Cà Mau). Ảnh: Chúc Ly

Cũng theo ông Hùng, ông Võ Hoàng Yên có hỗ trợ xây dựng một số công trình giao thông nông thôn ở địa phương.

Cụ thể, cầu Lung Sình (được xây dựng cách đây khoảng 4-5 năm) trị giá trên 200 triệu đồng; cầu Kênh Sẻ (xây dựng năm 2020) trị giá khoảng 70 triệu đồng. Ông Võ Hoàng Yên còn hỗ trợ xây dựng trụ sở ấp Cái Nước 50 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà bia liệt sĩ tại trụ sở khoảng 15 triệu đồng.

Vụ “lương y” Võ Hoàng Yên bị tố cáo: Ông Yên làm từ thiện ở quê nhà như thế nào? - Ảnh 2.

Tuyến lộ giao thông và cầu ở quê nhà tại ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau được tài trợ xây dựng dưới danh nghĩa ông Võ Hoàng Yên. Ảnh: Chúc Ly

Ngoài ra, theo ông Hùng, ông Võ Hoàng Yên đầu tư xây dựng tuyến lộ kênh Sẻ chiều ngang 2m, chiều dài hơn 1.000m, tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng; tuyến lộ ở kênh Tư Đường chiều ngang 1,5m, chiều dài khoảng 1.000m, trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Vụ “lương y” Võ Hoàng Yên bị tố cáo: Ông Yên làm từ thiện ở quê nhà như thế nào? - Ảnh 3.

Vụ “lương y” Võ Hoàng Yên bị tố cáo: Ông Yên làm từ thiện ở quê nhà như thế nào? - Ảnh 4.

Ông Võ Hoàng Yên hỗ trợ xây dựng trụ sở ấp, tuyến lộ giao thông cặp trụ sở. Ảnh: Chúc Ly

"Từ khoảng 5-7 năm nay, hằng năm ông Võ Hoàng Yên đều có 1-2 đợt trao các phần quà đến những hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn. Và thông thường, ông Yên ít liên hệ với thị trấn mà trao thẳng đến các hộ. Cũng nghe nói, ở các xã khác, ông Yên cũng thường xuyên hỗ trợ xây dựng cầu, đường nông thôn", ông Hùng thông tin thêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khi tài trợ các công trình giao thông nông thôn ở địa phương, ông Yên thường liên hệ đầu mối là ông Nguyễn Thanh Bình (cha vợ cũ của ông Võ Hoàng Yên) - Bí thư Chi bộ ấp Cái Nước. Sau đó, ông Bình mới giao cho các trưởng ấp và hội, đoàn thể đứng ra cùng với nhà thầu khảo sát, đo đạc tính toán xây dựng.

Vụ “lương y” Võ Hoàng Yên bị tố cáo: Ông Yên làm từ thiện ở quê nhà như thế nào? - Ảnh 5.

Theo ông Bình, trong năm 2020, Yên hỗ trợ tiền để trao quà, gạo, xây nhà, công trình giao thông nông thôn tại địa phương khoảng 4 tỷ đồng. Ảnh: Chúc Ly

 Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Bình cũng cho hay: "Riêng trong năm 2020, Yên hỗ trợ tiền để trao quà, gạo, xây nhà, công trình giao thông nông thôn tại địa phương khoảng 4 tỷ đồng. Ở các năm trước thì Yên cũng tài trợ, hỗ trợ làm từ thiện rất nhiều".

Như Dân Việt đã thông tin, vào sáng 2/3, tại Tổ đình Hưng Minh tự (Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, đường Lý Chiêu Hoàng, quận 6, TP.HCM) diễn cuộc đối chất giữa vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") và bà Nguyễn Phương Hằng với ông Võ Hoàng Yên cùng luật sư của ông Yên.

Ông Võ Hoàng Yên hành nghề bốc thuốc nam, chữa bệnh bằng cách bấm huyệt, được biết đến với danh xưng "thần y".

Ngoài ra, cuộc đối chất còn có đại diện Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Ánh và các vị chức sắc trong Phật hội.

Tại buổi đối chất, bà Hằng tỏ ra khá bức xúc và cho biết lý do cuộc gặp là để nói rõ về việc trước đó bà đã tố cáo ông Yên lừa đảo, chiếm đoạt tiền xây chùa, tiền bà phát tâm cho làm từ thiện.

Cuối buổi làm việc, các vấn đề vẫn chưa ngã ngũ. Vợ chồng ông Dũng cho biết sẽ đưa đơn đến cơ quan công an để pháp luật làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông Yên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem