Vụ giao trái phép 90 lô đất tại Kiến Thụy: Cán bộ địa chính xã vô can

Thứ sáu, ngày 05/10/2012 10:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã có kết luận về sai phạm của hai chủ tịch UBND xã Tân Phong (hai thời kỳ) về việc tự ý giao đất trái thẩm quyền, tuy nhiên lại không nhắc gì tới trách nhiệm của cán bộ địa chính xã.
Bình luận 0

Báo NTNN và Dân Việt ngày 6.7 có bài "Lãnh đạo xã bị tố giao trái phép nhiều lô đất" phản ánh, từ năm 2002-2010, hai chủ tịch UBND xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy (hai thời kỳ) là các ông Bùi Đức Dụng và Đỗ Thế Nhạn đã tự ý giao ít nhất 50 lô đất trái thẩm quyền. Ngày 25.9 vừa qua, UBND huyện Kiến Thụy có Kết luận số 1045/KL-UBND về sai phạm của 2 cá nhân này.

Theo kết luận, từ năm 2002 đến tháng 6.2004, thời kỳ ông Bùi Đức Dụng làm Chủ tịch UBND xã đã thực hiện giao 60 lô đất với diện tích 9.478m2 cho công dân làm nhà ở không đúng thẩm quyền.

img
Khu đất cán bộ xã bán trái thẩm quyền.

Tiếp đó, từ tháng 6.2004 đến tháng 6.2010, thời kỳ ông Đỗ Thế Nhạn làm Chủ tịch UBND xã đã thực hiện giao 30 lô đất với diện tích 4.782m2 cho công dân làm nhà ở không đúng thẩm quyền. Ngoài ra, năm 2008, các cán bộ chủ chốt của thôn Lão Phú, xã Tân Phong gồm: Bí thư chi bộ, trưởng và phó thôn, trưởng làng và một số cán bộ khác đã lập biên bản, giao đất trái quy định 350m2.

Tất cả diện tích nói trên đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp, trong đó diện tích giao cho hộ gia đình theo Nghị định 64 là 5.535m2, diện tích 5% do UBND xã quản lý là 8.725m2. Toàn bộ số tiền thu được từ việc giao 90 lô đất là trên 1,9 tỷ đồng, trong đó đã chi vào các công trình địa phương 1,05 tỷ đồng. Số tiền còn lại chưa được làm rõ đã chi vào việc gì.

Cũng theo bản kết luận này, ngoài 2 ông Bùi Đức Dụng, Đỗ Thế Nhạn thì một số cán bộ thủ quỹ qua hai thời kỳ và một số cán bộ thôn Lão Phú cũng phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, bản kết luận thanh tra của UBND huyện Kiến Thụy lại không nhắc gì tới trách nhiệm của cán bộ địa chính xã.

Ông Đỗ Gia Huy ở thôn Lão Phú, xã Tân Phong cho biết, nếu UBND huyện Kiến Thụy kết luận trong giai đoạn nói trên UBND xã Tân Phong chỉ giao 90 lô đất trái thẩm quyền là không đúng. Theo ông, con số này phải là 500- 600 lô. “Thanh tra huyện làm việc 6 tháng mới có kết luận, nhưng không trả lời tôi lý do tại sao chậm trễ. Tôi đã phản bác dự thảo kết luận, nhưng họ vẫn bảo lưu ý kiến. Tôi sẽ tiếp tục gửi đơn lên cấp cao hơn để yêu cầu làm rõ sai phạm này của cán bộ xã”- ông Huy nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem