Vụ “gian dối bữa ăn trẻ mầm non”: Đơn vị cung cấp cam kết khắc phục

Nhóm PV Thứ sáu, ngày 20/12/2019 16:06 PM (GMT+7)
Ngay sau khi Báo Điện tử Dân Việt đăng tải thông tin về việc nhiều trường mầm non được cung cấp thực phẩm không rõ nguồn gốc, đơn vị cung cấp thực phẩm đã có văn bản nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục.
Bình luận 0

Sau khi thông tin được Dân Việt phản ánh việc đưa thực phẩm không rõ nguồn gốc vào trường mầm non, ngay chiều 19/12, đại diện Công ty CP Đầu tư My Way trao đổi với PV Dân Việt, trong đó nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình giám sát việc cung cấp thực phẩm của một đơn vị cung cấp.

Đại diện doanh nghiệp này cho biết đối với sản phẩm rau củ quả, thời gian qua Công ty có liên kết với một đơn vị kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn hợp tác, nhận thấy đơn vị này không đảm bảo chất lượng theo quy định, Công ty đã chấm dứt nhập hàng từ đơn vị này. Đó cũng là thời điểm mà PV Dân Việt ghi nhận và phản ánh về quy trình nhập thực phẩm của đơn vị này..

Đại diện Công ty My Way cũng cho biết những sơ sót trong quy trình phân phối thực phẩm đến các trường do đơn vị chưa giám sát chặt chẽ đối tác mới này.

Đơn vị đã có văn bản gửi đến Báo Điện tử Dân Việt, trong đó có đoạn: “Chúng tôi xin nhận trách nhiệm về một số hạn chế tồn tại do quy trình quản lý còn lỏng lẻo và cam kết khắc phục triệt để”.

Đồng thời, công ty cũng cho biết đã ngay lập tức yêu cầu các bộ phận thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, cũng như quy trình nhập – xuất hàng hóa đối với các đơn vị cung ứng đang liên kết để kiểm soát tốt hơn nữa nguồn nguyên liệu thực phẩm khi cung cấp ra thị trường.

Đại diện đơn vị này xác nhận thông tin Dân Việt phản ánh việc không giao hàng tại bếp ăn là đúng và kỷ luật buộc thôi việc nhân viên vi phạm.

“Chúng tôi cảm ơn Báo Dân Việt đã thông tin kịp thời, chính xác những thiếu sót mà chúng tôi gặp phải” – công văn của đơn vị này nêu.

img

Xe thùng đi gom thực phẩm vào sáng sớm

Sau vụ việc, một số trường mầm non là đối tác nhận thực phẩm của Công ty CP Đầu tư My Way đã tạm dừng nhập thực phẩm từ đơn vị này. Cụ thể, hệ thống trường mầm non Sun Academy (Học viện Mặt trời) thông báo tới phụ huynh học sinh: “Ngày 19/12/2019, sau khi nhận được thông tin về việc nguồn gốc thực phẩm của Công ty cổ phần Đầu Tư My Way từ bài viết trên báo Dân Việt. Nhà trường đã liên hệ và làm việc với đại diện của công ty My Way để xác minh sự việc. Công ty My Way cung cấp các biên bản thanh tra về việc tuân thủ quy định an toàn thực phẩm của thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

Theo nội dung trong biên bản kết luận của đoàn thanh tra vào ngày 16/12/2019 thì công ty My Way đã thực hiện nghiêm túc các quy định. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các con học sinh, nhà trường quyết định sẽ tìm đối tác cung cấp thay thế kể từ ngày 20/12/2019.

Đồng thời Ban lãnh đạo nhà trường sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình giao nhận thực phẩm tại các cơ sở để đảm bảo các bước giao nhận thực phẩm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình”.

Trong khi đó, trao đổi với Dân Việt, ông Hà Khắc Quân - Hiệu trưởng Trường mần non tư thục Sao Kim Cương (quận Long Biên) cho biết: “Khi làm việc, hai bên đã thông nhất về những quy định nghiêm ngặt về thực phẩm. Nếu thực sự có chuyện nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng vào trường học là chuyện không thể chấp nhận. Chúng tôi sẽ làm việc lại với My Way để nắm rõ hơn vấn đề”.

Trong khi đó, trao đổi với PV ông Trần Quý Thái – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết: “Sau khi Báo Dân Việt phản ánh, UBND quận đã lập tức chỉ đạo Phòng y tế và UBND phường Tân Mai xác minh thông tin báo nêu và sẽ có báo cáo sớm lên UBND quận”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem