Vụ đột nhập siêu thị điện máy, kề dao vào cổ bảo vệ cướp tài sản: Nghi phạm khai gì?

Đức Sơn Thứ bảy, ngày 11/12/2021 20:26 PM (GMT+7)
Tại cơ quan công an, Chức khai nhận biết “lỗi” của cửa kính thủy lực nên dễ dàng đột nhập vào siêu thị điện máy.
Bình luận 0

img

Nguyễn Minh Chức tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ  đột nhập siêu thị điện máy, cướp nhiều tài sản giá trị ở Hà Nội, ngày 11/12, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Chức (SN 1997, quê Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định) về tội “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan công an, Chức khai nhận trước khi gây án đã theo dõi các siêu thị điện máy, tìm sơ hở với ý định vào trộm một ít điện thoại để lấy tiền chi tiêu cá nhân, trả tiền nhà trọ, ăn uống…

Khoảng 16h ngày 27/11, Chức đến siêu thị điện máy trên đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm và phát hiện tay nắm cửa bị “lỗi” do chốt khóa cửa có con ốc nằm bên ngoài (thông thường ốc nằm bên trong), cùng với tủ điện tổng siêu thị nằm ở bên ngoài vỉa hè nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đêm 28, rạng sáng 29/11, Chức đi xe máy một mình đến siêu thị điện máy mang theo dao, dây thít bằng nhựa, một số vật dụng khác cùng 2 chiếc bao tải nhặt ở ngoài đường. Tiếp đó, Chức ngắt cầu dao điện ở tủ bên ngoài đường nhằm vô hiệu hóa camera và đèn chiếu sáng bên trong siêu thị. Làm xong các công đoạn trên, Chức lợi dụng “lỗi” ở tay nắm cửa và dễ dàng mở cửa kính thủy lực.

Đột nhập được vào trong siêu thị điện máy, Chức thấy anh T.V.P – nhân viên bảo vệ đang ngủ. Sợ bị phát hiện, Chức kề dao vào cổ, bịt miệng anh P. lại rồi dùng dây thít bằng nhựa trói tay, chân nam bảo vệ. Sau đó, đối tượng đã cướp đi 63 chiếc điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 28 đồng hồ các loại... có tổng giá trị ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Thực hiện trót lọt vụ cướp, Chức đã bán đi khoảng 20 chiếc điện thoại di động để tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, đến ngày 4/12, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Minh Chức là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản táo tợn nói trên và bắt giữ đối tượng này.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem