Vụ chồng đâm chết người giải cứu vợ ở Vĩnh Long: Mẹ ruột có liên quan đến việc bắt con gái?

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 16/11/2020 20:44 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Vĩnh Long xác định mẹ vợ và em vợ của anh Giao ở xã Long An, huyện Long Hồ có liên quan đến vụ bắt cóc vợ anh đưa lên xe.
Bình luận 0

Liên quan vụ anh Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ở xã Long An, huyện Long Hồ) bị tạm giữ để điều tra liên quan đến vụ làm 3 người thương vong khi giải cứu vợ bị nhóm người bắt cóc, theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, bà V.T.K.C (53 tuổi; ngụ xã Long An, hiện tạm trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu, mẹ ruột của chị V.T.T.H - vợ anh Giao) là người có liên quan trong vụ thuê người bắt cóc chị H.

Vụ chồng đâm chết người giải cứu vợ ở Vĩnh Long: Mẹ ruột có liên quan đến việc bắt con gái? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 15/11, bà C thuê nhóm người từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến tỉnh Vĩnh Long bắt cóc chị H.

Trưa cùng ngày, nhóm 6 người, trong đó có em trai chị H đi ôtô đến quán cà phê của vợ chồng chị H trên quốc lộ 53. Nhóm người này dùng bình xịt hơi cay để khống chế và đưa chị H lên xe.

Anh Giao nghe thấy tiếng vợ la hét, đã lao ra giải cứu và bị đối phương dùng bình hơi cay xịt vào mặt. Sau đó, anh Giao cầm thanh sắt chống trả, đâm về phía đối phương khiến một người tử vong và hai người khác bị thương. Anh Giao đã đến Công an xã Long An trình báo vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, em trai chị H đã bỏ trốn. 

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đang mời bà C lên làm việc.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân ban đầu được cho là bà C không đồng ý cho con gái chung sống với anh Giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem