VPF, VFF đang ở đâu khi cầu thủ Than Quảng Ninh khốn đốn?

Thứ bảy, ngày 10/04/2021 15:10 PM (GMT+7)
Tình trạng nợ lương của các cầu thủ Than Quảng Ninh đang tràn lan trên các mặt báo. Những cơ quan như VPF hay VFF lại đang không có bất cứ động thái gì.
Bình luận 0

Vấn nạn nợ lương cầu thủ và nhân viên đội bóng của các CLB V.League thực tế là không mới. Những cuộc đình công của các cầu thủ, thậm chí “đòi nợ” có tổ chức khi cùng nhau lên gặp Ban lãnh đạo của CLB cũng từng xảy ra không ít lần trong quá khứ. 

Mặc dù vậy, tình cảnh của Than Quảng Ninh ở mùa giải năm nay là một sự việc đang gây rúng động dư luận. Rúng động ở chỗ các cầu thủ đội bóng đất mỏ đến giờ đã trải qua tới 8 tháng liền mà không nhận được bất cứ đãi ngộ nào từ phía Ban lãnh đạo.

VPF, VFF đang ở đâu khi cầu thủ Than Quảng Ninh khốn đốn? - Ảnh 1.

Lời bày tỏ của đội trưởng Hải Huy và tiền vệ Mạc Hồng Quân trên MXH.

Từng được coi là một trong những đội bóng chuyên nghiệp và ổn định nhất tại V.League nhưng đến lúc này chẳng ai còn dám tin Than Quảng Ninh là một CLB đang chơi ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Trên sân thì các cầu thủ đình công bỏ tập, còn trên MXH thì họ thay nhau đăng những status để than vãn và “đòi nợ” CLB. Thế nhưng, cứ mỗi khi ra sân thi đấu ở V.League, các chiến binh của Than Quảng Ninh vẫn chơi bóng đầy trách nhiệm và luôn nỗ lực hết mình vì hình ảnh của CLB.

Thậm chí họ còn đang cùng HAGL chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu trên BXH và chỉ kém đội bóng phố Núi đúng 1 điểm.

8 tháng không trả lương cầu thủ chính là một điều đáng báo động và những hành động cùng các biện pháp xử lý lúc này là rất cần thiết để giải quyết tình hình. Những cơ quan có thẩm quyền trong việc điều hành giải đấu V.League như VPF và VFF đang ở đâu khi tình trạng này đang ngày một trở nên phức tạp hơn?

Theo quy định của FIFA được áp dụng trên toàn thế giới từ tháng 6/2018, các cầu thủ nếu không được trả lương trong 2 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và được phép gia nhập CLB khác.

VPF, VFF đang ở đâu khi cầu thủ Than Quảng Ninh khốn đốn? - Ảnh 2.

Hai cơ quan quản lý nền bóng đá nước nhà đang ở đâu khi các cầu thủ Than Quảng Ninh cần họ nhất.

Rõ ràng, cả VFF và VPF đều có đủ thẩm quyền và các chế tài đủ mạnh để trừng phạt Ban lãnh đạo của Than Quảng Ninh, miễn sao không đi ngược lại với điều lệ của FIFA. Mới đây, các cầu thủ của đội bóng đất mỏ còn tuyên bố sẽ không ra sân trong trận gặp Hà Nội ở vòng 9 V.League. 

Bây giờ hoặc không bao giờ, VFF và VPF cần phải có những hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và đảm bảo mọi trận đấu ở vòng 9 được diễn ra theo đúng kế hoạch để tránh làm xấu đi hình ảnh của giải đấu.

Bảo Phương (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem