Vô địch Cúp QG, HLV Hà Nội FC lộ chuyện "thức tỉnh" Quang Hải

Song Minh Chủ nhật, ngày 20/09/2020 21:25 PM (GMT+7)
Tối nay, Hà Nội FC đã thắng sát nút Viettel 2-1 trong trận chung kết Cúp QG 2020. Phát biểu sau khi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch, HLV Chu Đình Nghiêm dành lời cảm ơn các học trò: "Họ đã nỗ lực hết sức, bền bỉ, kiên nhẫn để lội ngược dòng thành công", HLV Hà Nội FC mở đầu cuộc họp báo.
Bình luận 0

Trong trận đấu tối nay, Hà Nội FC đã vấp phải nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát nhanh, không ngần ngại va chạm của Viettel.

Phút 75, đội bóng Thủ đô phải nhận bàn thua trước sau khi Ngọc Sơn dứt điểm tung lưới thủ môn Tấn Trường.

Nhưng 15 phút cuối trận, Hà Nội FC đã chứng tỏ được bản lĩnh, kinh nghiệm dày dạn hơn để có 2 bàn thắng do công Thái Quý (phút 82) và Quang Hải (phút 88) qua đó thắng chung cuộc 2-1, lên ngôi vô địch Cúp QG 2020.

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Quang Hải đã biết cách cởi bỏ áp lực để trở lại vững vàng hơn. Ảnh: Đức Tú

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Quang Hải đã biết cách cởi bỏ áp lực để trở lại vững vàng hơn. Ảnh: Đức Tú

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Đầu mùa giải năm nay, chúng tôi đặt ra mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V.League và Cúp QG.

Lúc này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và cảm ơn các học trò đã ra sân, thể hiện những phẩm chất tốt nhất, cống hiến một trận cầu kịch tính tri ân người hâm mộ".

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, ông cảm thấy hài lòng với những gì Quang Hải đã thể hiện trên hành trình cùng Hà Nội FC vô địch Cúp QG 2020:

"Là một ngôi sao, Quang Hải chịu nhiều áp lực từ dư luận, giới truyền thông, mạng xã hội, đặc biệt sau 1 thời gian dài không ghi bàn.

Tôi đã nhắc nhở Quang Hải cần bỏ qua mọi thứ bên ngoài sân cỏ để tập trung hết sức vào chuyên môn. Có lúc ai đó đánh giá sai, hiểu sai về mình, nói đúng-sai là việc của họ.

Quan trọng là từ phía bản thân mình. Quang Hải là đàn ông, một cầu thủ chuyên nghiệp nên em phải biết cởi bỏ, có thể không quan tâm tới mạng xã hội nữa.

Tôi nhấn mạnh với Quang Hải, khi em thể hiện tốt trên sân, mọi thứ sẽ qua hết và hôm nay, Quang Hải đã làm được. Tôi vui về điều đó".

Vô địch Cúp QG, HLV Hà Nội FC lộ chuyện "thức tỉnh" Quang Hải  - Ảnh 2.

Hà Nội FC ăn mừng danh hiệu vô địch Cúp QG 2020. Ảnh: Hải Đăng

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc Quang Hải cần thêm tố chất gì để thực sự trưởng thành, trở thành một cầu thủ lớn? HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ:

"Cậu ta vẫn quan tâm quá nhiều tới việc mỗi khi ra sân là phải kiến tạo, phải ghi bàn. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là kết quả chung của toàn đội.

Quang Hải không phải lúc nào cũng tỏa sáng được, cậu ta có thể âm thầm cống hiến, đóng góp tốt nhất cho lối chơi tập thể của toàn đội là tốt rồi".

Một chi tiết đáng chú ý trong trận chung kết là ngay sau khi HLV Chu Đình Nghiêm đưa ra những sự thay đổi người chiến thuật nhắm vào hàng công (Tấn Tài Hùng Dũng, Văn Tới rời sân nhường chỗ cho Thành Lương, Omar, Thái Quý) và lập tức Hà Nội FC nhận bàn thua trước.

Khi Dân Việt đặt câu hỏi có thời điểm nào của trận đấu ông cảm giác Hà Nội FC sẽ thua không? HLV Chu Đình Nghiêm đáp:

"Tôi không muốn giaiỉ quyết trận đấu trong loạt đá luân lưu may rủi nên dù Thành Lương, Omar chưa đạt 100% thể trạng tôi vẫn đưa vào sân để đẩy nhanh tốc độ tấn công.

Khi Viettel có bàn thắng ở thời điểm gần cuối trận, khả năng thua của Hà Nội FC là rất lớn. Rất may sau đó, chúng tôi đã gia tăng được áp lực, các cầu thủ chứng minh được bản lĩnh, sự khát khao để lội ngược dòng thành công".

Chốt lại, HLV Chu Đình Nghiêm bộc bạch: "Tôi tự hào khi được dẫn dắt một đội bóng như Hà Nội FC. Chúng tôi như một gia đình, đồng lòng từ lãnh đạo đội bóng đến ban huấn luyện, các cầu thủ.

Tất cả đều mong muốn tiến lên, làm tốt hơn nữa. Nếu như trận này, mùa giải này không tốt thì trận sau,, mùa giải sau chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn.

Ra sân là cống hiến hết mình, mang lại niềm vui cho khán giả".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem