Xử phạt du khách không đeo khẩu trang, tổ chức đánh bạc khi vãn cảnh chùa Hương

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 15/03/2021 10:29 AM (GMT+7)
Lực lượng Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã tiến hành nhắc nhở, xử phạt nhiều trường hợp cò mồi chèo kéo khách, không đeo khẩu trang, tổ chức đánh bạc khi đi vãn cảnh chùa Hương.
Bình luận 0

Chèo kéo khách cũng bị xử phạt tại chùa Hương

Ngày 15/3, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, sau 2 ngày chùa Hương mở cửa đón khách trở lại, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Qua công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị đã kịp thời bắt giữ nhiều đối tượng ma tuý, cờ bạc, cò mồi chèo kéo khách. 

Cụ thể, khoảng 6h ngày 14/3, lực lượng chức năng đã phát hiện Lê Cao Hợi (SN 1966) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29Y1 - 380.19 và Lê Cao Tín (SN 1969 cùng ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29… - 219.99 đi từ xã Hương Sơn ra khu vực ngã tư Văn Phú, Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội để đứng trên vỉa hè đón khách. 

Xử phạt du khách không đeo khẩu trang, tổ chức đánh bạc khi vãn cảnh chùa Hương   - Ảnh 1.

Xử phạt du khách không đeo khẩu trang, tổ chức đánh bạc khi vãn cảnh chùa Hương   - Ảnh 2.

Hìn hảnh lực lượng chức năng phát loa tuyên truyền người dân chấp hành việc đeo khẩu trang, không đánh cờ bạc.

Đến 8h cùng ngày, Lê Cao Hợi có hành vi chạy theo chèo kéo 1 xe ô tô khách. Còn Lê Cao Tín đuổi theo 1 đôi nam nữ đi xe máy chèo kéo sử dụng dịch vụ tại chùa Hương. Cũng trong buổi sáng 14/3, Công an huyện Mỹ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Ban tổ chức lễ hội tiến hành kiểm tra trên dòng suối Yến, phát hiện 3 nhóm (gồm: 1 nhóm 3 người, 2 nhóm 4 người) trên 3 thuyền chở khách đang có hành vi chơi bài dưới hình thức ăn tiền. 

Xử phạt du khách không đeo khẩu trang, tổ chức đánh bạc khi vãn cảnh chùa Hương   - Ảnh 3.

Hai cò mồi chèo kéo khách đi thuyền đò bị công an phát hiện, xử lý.

Tại đây, Công an huyện đã nhắc nhở  2 nhóm cam kết không tiếp tục tái phạm; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính 1 nhóm, gồm 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Hữu Dương (SN 1984), Trần Văn Trịnh (SN 1980), Hoàng Văn Toàn (SN 1974 đều trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội). 

Cũng qua tuần tra, tổ công tác phát hiện, xử lý đối với 2 trường hợp du khách không thực hiện việc đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid - 19 theo quy định là Phạm Ngọc T. (SN 1993 ở huyện Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Thành G. (sinh năm 1987 ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). 

Xử phạt du khách không đeo khẩu trang, tổ chức đánh bạc khi vãn cảnh chùa Hương   - Ảnh 4.

Xử phạt du khách không đeo khẩu trang, tổ chức đánh bạc khi vãn cảnh chùa Hương   - Ảnh 5.

Công an xử lý các trường hợp đánh bạc trên thuyền.

Qua tuyên truyền, Công an huyện Mỹ Đức đã nhắc nhở hàng chục đò có hành vi bán hàng rong trên dòng suối Yến trái quy định; đồng thời xử lý trường hợp chị Hoàng Ngọc Dung (SN 2000 ở xóm 7, thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) sử dụng đò gắn bình ắc quy chở khách trái quy định. Hiện các vụ việc trên đang được Công an huyện Mỹ Đức xử lý theo quy định.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban quản lý khu di tích thắng cảnh chùa Hương cho biết, trong hai ngày cuối tuần vừa qua, chùa Hương đón tiếp khoảng 40.000 người. 

Ban quản lý chùa Hương cũng liên tục phát loa thông báo khách tham quan, vãn cảnh chùa Hương thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc. Du khách không được chơi cờ bạc gây mất mỹ quan, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh nơi cửa chùa. 

Các khu vực khuôn viên chùa Hương đều có thông báo về việc xử phạt nếu khách không chấp hành đeo khẩu trang phòng dịch số tiền từ 1.000.000-3.000.000 đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem