Vì sao Giám đốc Sở TTTT Đắk Nông không bị tước GPLX dù vi phạm nồng độ cồn kịch khung?

Ngọc Giàu Thứ bảy, ngày 13/05/2023 13:08 PM (GMT+7)
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Đắk Nông bị xử phạt vi phạm hành chính vì lái ô tô vi phạm nồng độ cồn, nhưng không bị tước GPLX.
Bình luận 0

Ông Trần Văn Thương - Giám đốc Sở TTTT Đắk Nông khi về quê ăn tết đã vi phạm giao thông với hành vi "vi phạm nồng độ cồn, không mang bằng lái", ông Thương bị xử phạt hành chính với số tiền 46 triệu đồng tại tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 19/1 … Tuy nhiên, vị giám đốc này không bị phạt bổ sung hình thức tước Giấy phép lái xe có thời hạn.

Vì sao Giám đốc Sở TTTT Đắk Nông không bị tước GPLX dù vi phạm nồng độ cồn kịch khung? - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Thương - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông trong một sự kiện. Ảnh: daknong.gov.vn

Trả lời Báo Dân Việt về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Đối với hành vi vi phạm Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở và không có giấy phép lái xe, trong quá trình giải quyết vụ việc vi phạm hành chính nếu người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe theo quy định thì bị xử phạt hành vi không có Giấy phép lái xe và không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước Giấy phép lái xe có thời hạn.

"Căn cứ Khoản 1, Điều 58, Luật giao thông đường bộ quy định về điều kiện của người tham gia giao thông thì người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khỏe theo quy định tại Điều 60 của Luật giao thông đường bộ và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp", Công an tỉnh Đắk Nông cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, theo luật sư Dương Lê Sơn - Văn phòng Luật sư Lê Sơn, Đoàn luật sư Đắk Lắk, Công an tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 2 hành vi, lập biên bản theo lời khai và xử lý vi phạm lên đến số tiền 46 triệu đồng.

Vì sao Giám đốc Sở TTTT Đắk Nông không bị tước GPLX dù vi phạm nồng độ cồn kịch khung? - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT (Công an tỉnh Đắk Nông) siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn - Ảnh: CA

Theo luật sư Sơn, nếu ông Thương khai mình có giấy phép lái xe thì chỉ bị xử lý vi phạm hành chính về vi phạm nồng độ cồn ở mức tối đa, số tiền phạt cao nhất là 40 triệu đồng. Đồng thời xử phạt về hành vi không mang theo giấy phép lái xe.

Khi bị phạt mức tối đa về vi phạm nồng độ cồn và không mang theo giấy phép lái xe thì người vi phạm sẽ bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe có thời hạn lên đến 24 tháng (Theo văn bản hợp nhất  số 03/VBHN-BGTVT ngày 14/01/2022 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt).

Theo luật sư, trong trường hợp xác định người vi phạm có giấy phép lái xe, nhưng khai báo không có, cần xem xét lại quyết định xử phạt.

"Cần áp dụng Khoản 10, khoản 11 Điều 5 Theo văn bản hợp nhất  số 03/VBHN-BGTVT ngày 14/01/2022 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt để xử lý đúng vi phạm của người vi phạm thì mới đúng quy định của pháp luật và công bằng chung cho xã hội. Chúng ta không thể để người vi phạm cứ khai báo thế nào rồi lại xử lý vi phạm theo sự khai báo đó được", luật sư Sơn nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 7/2, ông Thương bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do: Điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở" (kết quả đo nồng độ cồn là 0,804 mg/L); Không có Giấy phép lái xe. Tổng số tiền ông Thương bị xử phạt là 46 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, ông Thương đã được cấp giấy phép lái xe hạng B2 vào ngày 20/10/2014, hết hạn ngày 20/10/2024. Đơn vị cấp là Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem