Vì sao Chủ tịch Hà Nội đề nghị không chờ T.Ư công bố ca mắc Covid-19?

Thành An Thứ sáu, ngày 13/03/2020 16:37 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị không chờ Trung ương (T.Ư) công bố bệnh nhân nhiễm Covid-19...
Bình luận 0

Đó là ý kiến của người đứng đầu UBND TP.Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội, sáng 13/3.

Theo đó, phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội cho rằng, theo dự báo, trên thế giới, dịch Covid-19 tăng dần, lan rộng ở Châu Âu, các nước Trung Đông, Mỹ, một số nước Châu Phi, Đông Nam Châu Á như Thái Lan, Philippines…

Tại Việt Nam và Hà Nội, nguy cơ lây nhiễm cao từ các khách du lịch, người Việt Nam trở về từ các vùng có dịch, đặc biệt là từ Châu Âu, Mỹ, các nước Đông Nam Châu Á, lây nhiễm chéo từ các bệnh nhân dương tính. 

img

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội chủ trì cuộc họp sáng 13/3.

Trên địa bàn Hà Nội, có thể có người đi về từ vùng dịch từ ngày 1/3 nhưng đến nay chưa phát hiện. Hay các chuyến bay trước thời điểm ngày 5, 6/3, khi chưa áp dụng kiểm soát thì như thế nào, có khi du khách đã đi đến khắp miền Bắc, miền Trung. 

“Nguy cơ là rất lớn. Người Việt Nam đi từ các vùng có dịch về từ ngày 1/3 đến nay cũng chưa kiểm soát được" - ông Chung nói và cho rằng, nên có nghiên cứu, tại sao ở Việt Nam, trong số các bệnh nhân dương tính Covid-19, tỷ lệ người trẻ lại nhiều hơn người già.

Theo Chủ tịch Hà Nội, hiện nay số liên quan tiếp xúc gần (F1) với các ca dương tính có thể phát bệnh trong những ngày tới. 

"Tôi có cảm giác đang có tâm lý yên tâm với xét nghiệm âm tính và cách ly 14 ngày. Nhưng không phải như vậy. Ở Trung Quốc tổng kết có trường hợp kéo dài nhất, ủ bệnh đến 39 ngày. Trung bình ủ bệnh là 22,5 ngày, dài là 27 ngày. Xác suất âm tính là điều kiện ban đầu, cách ly 14 ngày là điện kiện thứ hai. Theo dõi tiếp 20 – 30 ngày mới an tâm. Cần chú ý tuyên truyền điều này" - ông Chung nói và nhấn mạnh phải hạn chế đi lại, tiếp xúc với nhiều người bởi "xét nghiệm âm tính chỉ là niềm vui lúc đầu".

img

Khu vực nhà riêng của bệnh nhân thứ 6 nhiễm Covid-19 Hà Nội (phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) vừa công bố được lực lượng chức năng phong tỏa cách ly.

Theo đó, cơ quan chức năng phải cố gắng tuyên truyền đến những người đang cách ly, sau 14 ngày rồi cố gắng đừng đi lại lung tung, hạn chế tối đa vì an toàn của bản thân, gia đình, bạn bè và cộng đồng, xã hội. 

"Cần cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất người bị lây nhiễm trên địa bàn thành phố. Phấn đấu không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thành phố. Các giải pháp phải làm nhanh, chính xác, có hiệu quả. Chuẩn bị mọi cơ sở vật chất cho các kịch bản từng cấp độ, đến đâu xử lý đến đó, tránh để tình trạng chậm, gây lây nhiễm nhiều như ở một số nước" - ông nói.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND Hà Nội đề nghị không chờ công bố của T.Ư mà khi dịch tễ của Hà Nội đã xác định dương tính, các biện pháp phải triển khai ngay. “Chứ nếu chờ T.Ư thì mất 7 – 8 tiếng sẽ mất một thời cơ để giảm nguy cơ lây nhiễm cho rất nhiều người” - ông nhấn mạnh.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội tiếp tục ghi nhận một trường hợp tiếp viên hàng không của hãng hàng không Vietnam Airlines trên chuyến bay VN0054 từ London về Việt Nam sáng 9/3, đã dương tính với Covid-19. Đây là bệnh nhân thứ 6 nhiễm Covid-19 của Hà Nội và "bệnh nhân số 45" của Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem