Vì sao bão số 13 giảm cấp khi vào miền Trung, chuyên gia lo ngại điều gì?

P.V Chủ nhật, ngày 15/11/2020 07:14 AM (GMT+7)
Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, khối không khí lạnh khô chính là tác nhân khiến bão số 13 khi vào vùng biển các tỉnh miền Trung đã giảm đến 5, 6 cấp. Tuy nhiên, ông Khiêm lưu ý, hoàn lưu bão số 13 gây mưa to đến rất to cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.
Bình luận 0

Cụ thể, theo ông Mai Văn Khiêm, vị trí tâm bão số 13 lúc 06 giờ ngày 15/11 ở vào khoảng 16.9oN; 107.7oE, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất: cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Vì sao bão số 13 giảm cấp khi vào miền Trung, chuyên gia lo ngại điều gì? - Ảnh 1.

Hướng di chuyển của bão số 13. Ảnh: nchmf.

Lý giải vì sao bão số 13 lại giảm cường độ 5, 6 cấp khi vào vùng biển miền Trung từ chiều qua, ông Khiêm cho biết, mặc dù bão số 13 có cường độ mạnh trên biển, nhưng từ chiều qua, khi vào vùng biển miền Trung do tương tác với khối không khí lạnh khô nên giảm đến 5, 6 cấp.

"Theo quan trắc, khu vực Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11" - ông Khiêm cho biết.

Hiện, bão số 13 nằm ngay trên vùng biển Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, lõi xoáy bão rộng đến 30 - 40km, cường độ cuối cấp 8, sáng nay đi vào đất liền cấp 7 - 8, giật cấp 11.

"Bão số 13 tuy đã giảm cấp nhưng trong hôm nay vẫn gây mưa lớn diện rộng 100 - 140 mm cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế" - ông Khiêm nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem