dd/mm/yyyy

Về Mường Lay xem lễ hội đua thuyền đuôi én trên sông Đà

Lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ VII năm 2021 diễn ra từ ngày 31/12/2020 - 2/1/2021 tại Bến thuyền Cơ khí thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

Lễ hội đua thuyền năm nay có 6 đội đua tham gia tranh tài. Thành viên tham gia đội đua là những người dân, các cán bộ công viên chức sống và làm việc trên địa bàn thị xã Mường Lay. Các đội đua của xã Lay Nưa, Phường Na Lay, Phường Sông Đà, Khối cơ quan hành chính, sự nghiệp. Các đội đua thuyền sẽ tham gia tranh tài trên đường đua 1.000m từ cầu Cơ Khí - Nậm Cản đến bản Hốc. Khu vực tổ chức Lễ hội đã được ban tổ chức rà soát kỹ càng.

Chương trình khai mạc Lễ hội được diễn ra từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 31/12/2020. Lễ "Tế" Thần sông nước diễn ra từ 6 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút ngày 1/1/2021. Thi đấu đua thuyền diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 1- 2/1/2021).

Điện Biên: Đặc sắc lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ VII - Ảnh 1.

Khai mạc Lễ hội lúc 20h ngày 31/12/2021. Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội đua tham gia Lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ VII.

Từ ngày 1- 2/01/2021 Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thị xã tổ chức Chương trình thi đấu các môn thể thao dân tộc, như: Thi tung còn cá nhân nam, nữ; thi đẩy gậy. Thi kéo co nam nữ phối hợp. Trò chơi dân gian. Tổ chức các gian hàng trưng bày những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn thị xã Mường Lay.

Lễ hội bắt đầu bằng nghi lễ tế thần sông nước vào ngày đầu năm mới với ý nghĩa cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, không xảy ra thiên tai, lũ lụt để bà con yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với nghề sông nước. Ngay sau lễ tế thần sông nước là phần tranh tài sôi nổi của các đội đua.

Điện Biên: Đặc sắc lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ VII - Ảnh 2.

Lễ cúng Thần sông nước diễn ra trước khi bắt đầu cuộc đua.

Theo đó, chương trình bế mạc Lễ hội dự kiến diễn ra từ 10 giờ đến 11 giờ ngày 2/1/2021. Ban Tổ chức sẽ công bố Quyết định công nhận và trao giải thưởng cho các đội đua thuyền, trò chơi dân gian và các môn thể thao dân tộc.

Bà Trần Thị Hương Giang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình Thị xã Mường Lay, cho biết: Trung tâm đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất và công tác trang trí khánh tiết sẵn sàng, đôn đốc các cá nhân, đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm để đảm bảo cho lễ hội đua thuyền đuôi én năm 2021 diễn ra thuận lợi.

Điện Biên: Đặc sắc lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ VII - Ảnh 3.

Đại diện chính quyền thị xã cùng ban tổ chức làm Lễ thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản vào chiều ngày 31/12/2020.

Lễ hội đua thuyền đuôi én được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn thị xã Mường Lay. Đặc biệt Lễ hội đua thuyền đuôi én của người Thái trắng là nét văn hóa đặc trưng tiêu biểu cần được giữ gìn và phát triển. Động viên tinh thần cho nhân dân, tạo sự đoàn kết gắn bó, giao lưu học hỏi giữa các dân tộc trên địa bàn thị xã. 

Điện Biên: Đặc sắc lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ VII - Ảnh 5.

Các đội đua thuyền thi đấu với đường đua dài 1.000 mét.

Điện Biên: Đặc sắc lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ VII - Ảnh 6.

Các đội đua thuyền cùng nhau tranh tài trong hai ngày 1-2/1/2021.

Về Mường Lay xem lễ hội đua thuyền đuôi én trên sông Đà  - Ảnh 7.

Vòng xòe đoàn kết tại Lễ hội đua thuyền đuôi én của đồng bào Thái trắng tại thị xã Mường Lay.

Về Mường Lay xem lễ hội đua thuyền đuôi én trên sông Đà  - Ảnh 8.

Về Mường Lay xem lễ hội đua thuyền đuôi én trên sông Đà  - Ảnh 9.

Đông đảo nhân dân trên địa bàn thị xã Mường Lay, các huyện của Điện Biên và các tỉnh về tham dự lễ hội đua thuyền đuôi én trên sông Đà.

Thông qua lễ hội đua thuyền đuôi én này đã góp phần nâng cao thể lực, tạo nét đẹp truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc sống trên địa bàn thị xã Mường Lay ven 2 bờ sông Đà. Đồng thời, tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", phát động phong trào luyện tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe lao động, sản xuất, học tập, công tác, sẵn sàng chiến đấu trong cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã Mường Lay, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thu Hường