dd/mm/yyyy

vải thiều bắc giang

Bắc Giang xuất khẩu gần 4.000 tấn vải thiều sớm, mỗi ngày có 50 xe chở vải xuất đi Trung Quốc

Đến nay đã có hơn 13.400 tấn vải sớm của Bắc Giang được các doanh nghiệp, thương lái thu mua đưa đi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.


Ngăn chặn việc dùng nhầm mã số vùng trồng, đóng gói lẫn...

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, mùa vải năm trước, đã từng có những lô hàng giả đóng gói mã số vải của huyện Lục Ngạn để xuất sang Trung Quốc, qua cửa khẩu ở Lạng Sơn.


Tuổi trẻ Sơn La góp sức tiêu thụ hơn 20 tấn vải thiều Bắc Giang

Tính từ ngày 10/6/2021 đến nay, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) đã chung tay hỗ trợ tiêu thụ được hơn 20 tấn vải thiều cho nông dân Bắc Giang.


Bắc Giang: Vải thiều bị ép giá xuống 2.000 đồng/kg là không đúng sự thật

Ông La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng người dân đi bán vải thiều bị ép giá xuống còn 2.000 đồng/kg là không đúng sự thật.


Chủ tịch Bắc Giang khẳng định vải thiều an toàn, người dân yên tâm sử dụng

Chủ tịch UBND Bắc Giang Lê Ánh Dương khẳng định, vải thiều tỉnh này bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, được trồng trọt ở "vùng vải an toàn dịch bệnh", thị trường có thể yên tâm tin dùng.


Covid-19 phức tạp, nông dân Thanh Hà lo vải “rớt giá”

Năm nay bà con trồng vải thiều ở xã Thanh Quang (Hải Dương) phấn khởi khi vải được mùa. Tuy nhiên, song song với đó, nhiều người lo lắng về việc giá vải bán ra sẽ không được cao như mọi năm.


Vải thiều Bắc Giang vào siêu thị lớn của Thái Lan

"Vụ vải năm 2020, Central Retail tiếp tục xuất khẩu trái vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) sang Thái Lan - trưng bày lên quầy kệ của hệ thống đại siêu thị Tops, Central Food Hall (chuỗi kinh doanh bán lẻ thực phẩm của Central Group) để giới thiệu đến người dân Thủ đô Bangkok (Thái Lan)".


Bắc Giang: Hơn 100ha vải thiều chuẩn bị xuất khẩu sang Nhật Bản

Huyện Lục Ngạn nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Bắc Giang được coi là thủ phủ của trái vải thiều. Những ngày này, hơn 100 ha vải thiều được cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu sang Nhật Bản đang kết trái với những chùm quả trĩu trịt


Lo rớt giá, ​Hà Nội lên kế hoạch tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

Chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch vải thiều Bắc Giang, UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Hà Nội lên kế hoạch giúp tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều - đặc sản của địa phương này.