Vãi hạt ra ruộng mọc lên cánh đồng hoa nở đẹp như sao xa, khách gần, người xa kéo đến xem

Hoàng Huân-Nguyễn Vân (Cổng TTĐT huyện Thanh Thủy) Chủ nhật, ngày 12/12/2021 18:47 PM (GMT+7)
Nắm bắt xu hướng chụp ảnh ngoại cảnh cuối tuần của các bạn trẻ, gia đình chị Nguyễn Thị Thêm ở Tu Vũ, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã mạnh đầu tư mô hình trồng hoa làm du lịch ở Đồng Trung thu hút đông đảo du khách gần xa.
Bình luận 0

Vài năm trở lại đây, trào lưu chụp ảnh ngoại cảnh phát triển mạnh mẽ, cứ vào những ngày nghỉ lễ hay dịp cuối tuần, mọi người thường tìm đến những nơi có phong cảnh đẹp để thư giãn và lưu lại các bức ảnh kỷ niệm. 

Nắm bắt xu hướng đó của các bạn trẻ, gia đình chị Nguyễn Thị Thêm ở Tu Vũ đã mạnh đầu tư mô hình trồng hoa làm du lịch ở Đồng Trung thu hút đông đảo du khách gần xa.

Vãi hạt ra ruộng mọc lên cánh đồng hoa nở đẹp như sao xa, khách gần, người xa kéo đến xem - Ảnh 1.

Vườn hoa của gia đình chị Nguyễn Thị Thêm ở Tu Vũ, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) thu hút đông đảo du khách đến thăm quan, chụp ảnh.

Trước thời điểm tháng 10/2020, toàn bộ khu đất ở khu 4 xã Đồng Trung là diện tích đất trồng sắn, hoa màu của 44 hộ dân. 

Thế nhưng chỉ sau 5 tháng, diện tích đất nông nghiệp này đã được thay thế bằng vườn hoa đẹp mắt với đủ màu sắc như: hoa hướng dương, tam giác mạch, hoa cánh bướm, thu hút ngày càng đông người dân và du khách thập phương về thăm quan, thư giãn, chụp ảnh lưu niệm.

Vãi hạt ra ruộng mọc lên cánh đồng hoa nở đẹp như sao xa, khách gần, người xa kéo đến xem - Ảnh 2.

Du khách xa, gần mãi mê bên canh đồng hoa của gia đình chị gia đình chị Nguyễn Thị Thêm ở Tu Vũ, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ).

Chị Vi Thị Thúy Phượng - Du khách thành phố Việt Trì cho biết: được bạn bè giới thiệu tôi biết đến địa điểm chụp ảnh này ở xã Đồng Trung. Nay tôi cùng bạn bè và người thân về đây tìm hiểu, khám phá và chụp ảnh lưu niệm để lưu giữ lại thanh xuân của mình. 

Tôi thấy vườn hoa này tuy mới nhưng khá đẹp, địa điểm thuận lợi, không khí trong lành, mát mẻ, chắc chắn sẽ thu hút đông đảo mọi người đến thăm quan và chụp ảnh. Hi vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều loại hoa được trồng và đi kèm thêm nhiều dịch vụ khác nữa như: dịch vụ chụp ảnh, khu vực ăn uống…

Sau khi học tập kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa tại các nhà vườn lớn ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, với số vốn tích cóp được của gia đình và vay mượn của anh em, chị Nguyễn Thị Thêm ở xã Tu Vũ đã mạnh dạn đầu tư trên 500 triệu đồng để thuê 1,5ha diện tích đất nông nghiệp ở khu 4 xã Đồng Trung.

Chị đầu tư hệ thống điện, nước tưới tự động, thuê nhân công, máy móc… để chuyển đổi trồng hoa theo hướng phát triển du lịch. 

Đến nay, mô hình trồng hoa du lịch của gia đình chị Thêm bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Với mức thu phí vào vườn 30.000đ/người, hàng ngày, có từ vài chục đến vài trăm du khách tới thăm quan và chụp ảnh, gia đình chị cũng thu được từ vài trăm đến vài triệu đồng/ngày.

Chị Nguyễn Thị Thêm cho biết: nhận thấy xu hướng của các bạn trẻ hiện nay yêu thích “check in” và thấy lợi thế quê hương mình phát triển du lịch, địa điểm gần với Khu du lịch Vườn Vua nên vợ chồng tôi đã mạnh dạn thuê diện tích đất tại đây trong 5 năm để thực hiện mô hình.

Bước đầu cũng có những khó khăn nhất định, vốn đầu tư lớn, đất đai cằn cỗi… Tuy nhiên, mọi khó khăn đó đã được gia đình khắc phục. Hiện nay vườn hoa lên rất tốt, bông hoa khá to, sắc màu đẹp. Vườn mở cửa phục vụ du khách quanh năm, chính vì vậy gia đình tôi cũng duy trì việc trồng nối các loại hoa nên lúc nào trong vườn cũng có những lớp hoa kế cận. 

Khách vào vườn thăm quan cũng bắt đầu tăng lên từng ngày nên gia đình đã có thu nhập để quay vòng vốn. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục triển khai trồng thêm các giống hoa mới như: Thạch thảo, túy điệp và các loại hoa hồng…,đảm bảo mùa nào gắn với hoa đó. 

Hiện nay, tôi đang xuống giống và tập trung chăm sóc hoa tam giác mạch và cánh bướm để đón lượng khách dịp 30/4 và 1/5.

Nếu như trước đây người dân tỉnh Phú Thọ nói chung và huyện Thanh Thủy nói riêng muốn chụp ảnh với vườn hoa thì phải đi vài trăm km ra các tỉnh, thành phố khác như Hà Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc… thì nay ngay tại khu 4, xã Đồng Trung, du khách đã có thể thoải mái chụp ảnh với hoa để lưu giữ lại kỷ niệm về tuổi thanh xuân của mình. 

Những bông hoa lung linh, rực rỡ sắc màu, cùng với đó là không khí trong lành, mát mẻ thì đây chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng cho người dân và du khách thập phương. Với sự nhanh nhẹn, nhạy bén trong nắm bắt như cầu, sở thích của người dân, cùng với đó là ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chuyển đổi, bước đầu mô hình trồng hoa du lịch của gia đình chị Thêm đã thành công.

Mô hình cánh đồng hoa du lịch của gia đình chị Thêm góp phần giải quyết việc làm, nâng mức thu nhập cũng như hình thành địa điểm du lịch hấp dẫn cho người dân và du khách, góp phần sớm đưa Thanh Thủy trở thành huyện du lịch trọng điểm của tỉnh Phú Thọ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem