Vắc-xin Covid-19 mới ở Hàn Quốc: Không có bằng chứng tử vong do tiêm

Thứ tư, ngày 10/03/2021 09:00 AM (GMT+7)
Hôm thứ Hai, Chính phủ Hàn Quốc cho biết không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa vắc-xin coronavirus và các trường hợp tử vong gần đây, sau khi xét nghiệm gần 100.000 công nhân nước ngoài ngay lúc các cụm bệnh xuất hiện trong những khu công nghiệp.
Bình luận 0
Vắc-xin Covid-19 mới ở Hàn Quốc có phải nguyên nhân chính khiến người sử dụng tử vong hay không? - Ảnh 1.

Hàn Quốc không tìm thấy mối liên hệ nào giữa vắc-xin coronavirus mới và các trường hợp tử vong sau khi sử dụng vắc-xin

Mới đây, các quan chức y tế đã điều tra cái chết của 8 người với nhiều bệnh lý nền có phản ứng bất lợi sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca COVID-19, tuy nhiên các quan chức này cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy nguyên nhân cái chết là do tiêm vắc xin.

Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Jeong Eun-kyeong phát biểu trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi kết luận rằng rất khó để xác định xem liệu những phản ứng bất lợi sau khi tiêm vắc-xin có phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ hay không".

Hàn Quốc đã bắt đầu tiêm vắc xin cho người dân và nhân viên làm việc tại các viện dưỡng lão, đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao vào cuối tháng Hai, với 316.865 người đã được tiêm mũi đầu tiên tính đến hôm Chủ nhật.

Một số vụ bùng phát dịch bệnh ở các cơ sở sản xuất công nghiệp đã khiến các nhà chức trách phải tiến hành kiểm tra 12.000 địa điểm làm việc của những người lao động nước ngoài, đồng thời chính quyền ở nhiều địa phương cũng ra lệnh kiểm tra gắt gao lực lượng lao động này trong những ngày sắp tới.

Ông Jeong nói: "Môi trường làm việc và sinh sống của những người lao động này làm tăng nguy cơ lây nhiễm, tuy nhiên rất khó xác định được bệnh nhân F0 sớm vì khả năng tiếp cận của họ với các cơ sở y tế và xét nghiệm là vô cùng hạn chế, bên cạnh đó là vấn đề lưu trú bất hợp pháp".

"Tỉnh Gyeonggi đã yêu cầu khoảng 85.000 lao động nước ngoài đến kiểm tra trong hai tuần tới", Phó Thống đốc phụ trách các vấn đề hành chính Lee Yong-chul nói trong một cuộc họp.

Ít nhất 151 cư dân nước ngoài ở thành phố Dongducheon của Gyeonggi gần đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính, mặc dù nguyên nhân gây ra đợt bùng phát vẫn chưa được xác định.

Tại Namyangju, một thành phố khác ở Gyeonggi, ít nhất 124 người nước ngoài đã có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi dịch bệnh bùng phát tại một nhà máy sản xuất nhựa.

Tại một tỉnh miền Trung khác, các thành phố công nghiệp Eumseong và Jincheon cũng yêu cầu lần lượt yêu cầu khoảng 4.500 và 5.000 cư dân nước ngoài đi xét nghiệm sau khi xuất hiện các vụ lây nhiễm cộng đồng từ một nhà máy thủy tinh và một công ty chế biến thực phẩm.

Điều kiện làm việc của người lao động nhập cư đã được xã hội Hàn Quốc chú ý hơn sau khi một phụ nữ Campuchia sống trong nhà kính được phát hiện đã chết vào mùa đông lạnh giá cuối năm ngoái.

Cũng trong năm ngoái, cái chết của hàng trăm người lao động nhập cư Thái Lan, những người không có giấy tờ ở Hàn Quốc, đã khiến Liên Hợp Quốc phải lên tiếng kêu gọi sự quan tâm đối với số phận của những người di cư.

Theo báo cáo của Thomson Reuters Foundation, số lượng người lao động nhập cư Hàn Quốc từ Thái Lan thiệt mạng đạt mức cao kỷ lục vào năm 2020 - 122 người vào giữa tháng 12.


Hà Trang (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem