U70 xung kích nhặt rác làm sạch xóm ấp bảo vệ môi trường

Trần Đáng Thứ ba, ngày 07/12/2021 08:00 AM (GMT+7)
Dù đã hơn 70 tuổi, nhưng hàng tuần bà Hai Gái (Phạm Thị Lan, xã Thanh Phú, Bến Lức, Long An) vẫn năng nỗ cùng bà con ở ấp Tấn Long đi nhặt rác làm sạch xóm ấp, bảo vệ môi trường.
Bình luận 0

Hiện, bà Hai Gái là tổ trưởng tổ nhặt rác của ấp Tấn Long. Tổ có 28 người. Người nhỏ nhất hơn chục tuổi, lớn nhất hơn 70. Họ gồm đủ thành phần, nhưng nhiều nhất là công nhân. Công việc chính của tổ là mỗi chiều thứ 5 hàng tuần sẽ đi thu nhặt rác trên trục đường 830C chạy qua địa bàn ấp bảo vệ môi trường.

U70 xung kích nhặt rác làm sạch xóm ấp bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Mỗi tuần một ngày, bà Hai Gái đang nhặt rác bảo vệ môi trường. Ảnh: Trần Đáng.

Tuổi cao vẫn đi nhặt rác bảo vệ môi trường

Theo hướng dẫn của Chủ tịch UBND xã Tấn Long Trần Văn Lộc tôi tìm đến nhà bà Hai Gái để xem công việc bà đi nhặt rác cùng bà con. Theo bà Hai Gái, khoảng 5 năn trước, nghe lời vận động của chính quyền, mặc dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn xung phong tham gia đội nhặt rác của ấp. "Giờ công việc này như cơm bữa rồi. Nắng mưa gì tôi và bà con cũng đi nhặt rác", bà Hai Gái thổ lộ.

Theo đó, cứ khoảng 5 giờ chiều ngày thứ năm, khoảng 20 người tập hợp tại Nhà Văn hóa ấp Tấn Long mặc vội đồng phục rồi chia nhom từng tốp ra đường 830C nhặt rác bảo vệ môi trường. Hết ngoài đường chính 830C, các thành viên lại tiếp tục đi nhặt rác ở các tuyến đường nhánh, khu dân cư. Thi thoảng, đội quân nhặt rác lại có thêm một số thành viên mới, đó là những công nhân vừa tan ca trong các công ty, xí nghiệp về.

Bà Hai Gái cho biết, rác này chủ yếu do người đi đường thải ra. Người dân ở địa phương hầu hết đã chấp hành đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác, xả thải gây ô nhiễm môi trường. Giờ ở xã, ai vứt rác bừa bãi mà bị phát hiện thì bị phê bình ngay. Từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, ngoài rác sinh hoạt, trên trục đường 830C lại có thêm rác y tế, nhiều nhất là khẩu trang đã qua sử dụng. Khách vãng lai đi trên đường, thuận tay vứt bừa ra môi trường. "Chúng tôi động viên nhau đi làm vệ sinh môi trường, làm xóm ấp sạch đẹp", bà Hai Gái thổ lộ.

Bà Hai Gái đùa, việc mỗi tuần đi nhặt rác cũng giúp bà rèn luyện sức khỏe khi tuổi ngày càng cao. Hỏi bà tuổi già sức yếu, đi nhặt rác không sợ nhiễm Virus Corona? Bà Hai Gái cười vui: "Tôi khỏe lắm. Chắc một phần cũng do tôi đi nhặt rác mỗi tuần".

7 ấp, 7 tổ nhặt rác bảo vệ môi trường

Theo ông Lộc, mặc dù tuổi cao, nhưng sự nhiệt huyết phục vụ xã hội của bà Hai Gái không thiếu. Chính sự nhiệt huyết đi nhặt rác của bà Hai Gái là động lực, là thúc giục bà con khác đi làm vệ sinh mỗi trường, nhất là khi xã đang thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

U70 xung kích nhặt rác làm sạch xóm ấp bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Tổ nhặt rác ấp Tấn Long (Thanh Phú, Bến Lức Long An) do bà Hai Gái làm tổ trưởng đang đi thu gom rác bảo vệ môi trường. Ảnh: Trần Đáng.

Hiện, xã Thanh Phú có 7 ấp, thì mỗi ấp có một tổ nhặt rác. "Bà con tổ chức nhặt rác quen rồi. Không đi họ buồn. Các thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, không có chế độ hay tiền bạc gì cả. Hiểu được việc làm này, nhiều người xin gia nhập. Cứ thế, thành viên tổ nhặt rác của ấp ngày càng đông thêm, công việc bảo vệ môi trường tốt hơn", ông Lộc nói vui.

Nhờ những đóng góp tự nguyện của bà con trong việc nhặt rác, môi trường, cảnh quang ở xã Thanh Phú đã thay da, đổi thịt. Dự kiến, cuối năm nay, xã Thanh Phú sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Bến Lức. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem